1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu sân bay hạt nhân Mỹ cập cảng Philippines

(Dân trí) - Một nhóm tàu tấn công của Mỹ do tàu sân bay hạt nhân USS John Stennis dẫn đầu đã cập cảng ở vịnh Subic của Philippines trong chuyến thăm 2 ngày 20-21/5,vài ngày sau vụ đối đầu giữa máy bay Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông.


Tàu sân bay USS John Stennis. (Ảnh: Getty)

Tàu sân bay USS John Stennis. (Ảnh: Getty)

Trang Inquirer của Philippines cho biết, nhóm tàu tấn công này gồm tàu sân bay USS John Stennis, các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Stockdale, USS Chung-Hoon USSo William P. Lawrence và tàu khu trục mang tên lửa hành trình USS Mobile Bay.

Các tàu này cập cảng ở vịnh Subic của Philippines trong hai ngày 20/5 và 21/5 theo lịch trình định kỳ.

“Chúng tôi rất háo hức với chuyến thăm Manila và vịnh Subic. Đây là cơ hội lớn cho các thủy thủ của chúng tôi chứng kiến quang cảnh và trải nghiệm sự hiếu khách của người Philippines”, Chuẩn đô đốc Marcus Hitchcock của Hải quân Mỹ nói. Trong khi đó, theo đại sứ quán Mỹ tại Philippines, trong thời gian ghé thăm, sỹ quan trên các tàu này sẽ giao lưu văn hóa với người dân Philippines thông qua các việc tham gia các dự án quan hệ cộng đồng.

Ước tính có khoảng 8.500 thuyền viên trong nhóm tàu tấn công trên, trong đó có ít nhất 238 thuyền viên gốc Philippines.

Chuyến thăm diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai chiến đấu cơ Trung Quốc ngang nhiên chặn máy bay trinh sát của Mỹ khi đó đang tiến hành tuần tra ở không phận quốc tế phía trên Biển Đông. Tháng trước, trong chuyến thăm Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã có chuyến thị sát tàu USS Stennis khi tàu này đang tiến hành tuần tra ở Biển Đông.

Minh Phương

Theo Inquirer