1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu ngầm Nga về nước sau sứ mệnh tiêu diệt IS

(Dân trí) - Một tàu ngầm của Nga lớp Kilo mang tên Rostov-on-Don đã cập cảng Novorossiysk, Nga hôm thứ Ba (ngày 15/12) sau một hành trình dài ngày tham gia chiến dịch tiêu diệt các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Syria.

Tàu ngầm Nga về nước sau chiến dịch tiêu diệt IS

 


Tàu ngầm của Nga lớp Kilo mang tên Rostov-on-Don đã cập cảng Novorossiysk, Nga hôm thứ Ba (ngày 15/12) (Ảnh: RT)

Tàu ngầm của Nga lớp Kilo mang tên Rostov-on-Don đã cập cảng Novorossiysk, Nga hôm thứ Ba (ngày 15/12) (Ảnh: RT)

Trang mạng RT của Nga đã đăng tải video kéo dài hơn 2 phút ghi lại cảnh cập cảng của thủy thủ đoàn thuộc tàu ngầm Rostov-on-Don tại cảng Novorossiysk trên Biển Đen, trước sự đón tiếp long trọng của người dân Nga.

Trong thời gian tác chiến, tàu ngầm trên đã tham gia các đợt phóng tên lửa hành trình tiêu diệt các mục tiêu của tổ chức khủng bố IS tại Syria.

Theo tờ Express của Anh, đây là lần đầu tiên tàu ngầm Rostov-on-Don, được trang bị tên lửa, được cử đến miền đông Địa Trung Hải gần quốc đảo Síp để tham gia chiến dịch tiêu diệt IS tại Syria.

Rostov-on-Don là loại tàu ngầm chạy điện-diesel, được coi là tàu ngầm tàng hình chạy êm nhất thế giới hiện nay. Nó có tải trọng 4.000 tấn, có thể hoạt động ngoài biển liền trong thời gian 45 ngày, đạt tốc độ 37km/h và có khả năng lặn ở độ sâu 300m.

Vũ Duy

Theo RT

 

Tàu ngầm Nga về nước sau sứ mệnh tiêu diệt IS - 2