1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu ngầm Mỹ tới căn cứ ở Philippines giữa lúc Biển Đông căng thẳng

(Dân trí) - Một tàu ngầm của Mỹ hôm 22/3 đã cập cảng ở căn cứ cũ tại Philippines ở vịnh Subic giữa lúc căng thẳng Manila và Bắc Kinh lại dậy sóng do các hoạt động trái phép của Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough.

Tàu ngầm USS Ohio của Mỹ. (Ảnh minh họa: US Navy)
Tàu ngầm USS Ohio của Mỹ. (Ảnh minh họa: US Navy)

Trang tin Diplomat cho biết, tàu ngầm lớp Ohio mang tên lửa dẫn đường USS Ohio của Mỹ hôm 22/3 đã cập cảng tại căn cứ trước kia của Mỹ ở Philippines ở vịnh Subic.

Chỉ huy tàu USS Ohio, ông Michael Lewis, cho biết chuyến thăm của tàu ngầm này cùng với 165 thuyền viên là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm duy trì ổn định trong khu vực thông qua việc tăng cường hiện diện ở đây.

USS Ohio là một trong những tàu ngầm lớn nhất thế giới, dài hơn 170m, trọng lượng hơn 16.000 tấn khi lặn. Tàu này có khả năng hỗ trợ nhiều nhiệm vụ, trong đó có chống tàu ngầm, tàu nổi, tác chiến hải quân với sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm, tình báo, do thám…

Như vậy, đây là tàu ngầm thứ 2 của Mỹ neo tại vịnh Subic và là tàu chiến thứ 6 của Mỹ thăm Philippines trong tháng này, thông báo của đại sứ quán Mỹ tại Manila cho biết. Trong tháng này, Mỹ và Philippines đã thông qua thỏa thuận hợp tác quốc phòng cho phép quân đội Mỹ sử dụng 5 căn cứ, trong đó có một căn cứ nhìn ra Biển Đông.

Hoạt động triển khai này diễn ra chỉ một tuần sau khi một tàu tuần duyên của Trung Quốc đâm và vào tàu đánh cá của Philippines gần bãi cạn Scarborough - khu vực mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Philippines từ năm 2012.

Đô đốc Hải quân Mỹ John Richardson tuần trước cũng cho biết, Mỹ đã tăng cường các hoạt động quanh bãi cạn Scarborough để phát hiện và ngăn chặn âm mưu cải tạo, bồi lấp của Trung Quốc ở đây.

Mỹ cảnh báo, Trung Quốc có thể đang tăng cường hoạt động bồi lấp ở bãi cạn Scarborough và chuẩn bị cho việc lập ra vùng nhận diện phòng không ở đây để phản ứng lại phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế liên quan đến tranh chấp chủ quyền với Philippines. Tòa án quốc tế ở The Hague dự kiến đưa ra phán quyết vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới.

Minh Phương

Theo Diplomat