1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu khu trục Mỹ gia tăng tập trận ở Biển Đen

(Dân trí) - Một tàu khu trục tên lửa dẫn đường của hải quân Mỹ sẽ tiếp tục ở lại Biển Đen để tiến hành thêm các cuộc tập trận với tàu của các quốc gia đồng minh, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga và phương Tây về bán đảo Crimea ở miền nam Ukraine.

Một tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Truxtun của Mỹ.

Một tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Truxtun của Mỹ.

Tàu USS Truxtun hồi tuần này đã tiến hành các cuộc tập trận chung với các lực lượng hải quân Romania và Bulgaria tại vùng biển cách bán đảo Crimea chỉ vài trăm km.

"Tôi không thể bình luận về các hoạt động của tàu trong thời gian tới nhưng chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội để tiến hành thêm các cuộc tập trận thường kỳ với các đồng minh trong khu vực", ông Andrew Biehn, chỉ huy tàu USS Truxtun cho biết hôm 15/3.

Phát biểu trước các nhà báo có mặt trên con tàu chở 300 thủy thủ tại cảng Varna của Bulgaria bên bờ Biển Đen, ông Biehn từ chối cung cấp thông tin chi tiết về các cuộc tập trận hoặc cảng ghé thăm tiếp theo của con tàu, vốn sẽ rời Varna vào hôm nay 16/3.

Các cuộc diễn tập là thông thường và "đã được lên kế hoạch từ lâu trước khi nổ ra cuộc khủng hoảng tại Crimea. Các cuộc tập trận không bao gồm bắn đạn thật", ông Biehn nói thêm.

Động thái trên diễn ra chỉ ít ngày sau khi Lầu Năm Góc tìm cách trấn an các đồng minh đang lo lắng ở trung và đông Âu về các hành động của Nga tại Ukraine khi công bố các kế hoạch điều thêm máy bay chiến đấu F-15 để tuần tra vùng trời các quốc gia Baltic và tăng cường huấn luyện trên không tại Ba Lan.

Các lực lượng thân Nga đã giành quyền kiểm soát bán đảo Crimea, nơi một cuộc trưng cầu dân ý về việc tách khỏi Ukraine để sáp nhập với Nga được tổ chức vào hôm nay 16/3.

Một tàu khu trục khác của Mỹ được triển khai tới Biển Đen là USS Taylor, hiện đang được sửa chữa tại cảng Samsun của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi bị mắc cạn hồi tháng trước.

An Bình
Theo AFP