1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu khu trục giám sát tên lửa của Mỹ cập cảng Nhật Bản

(Dân trí) - Chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng thử liên tiếp 7 quả tên lửa, hôm qua, Mỹ đã điều động một chiếc tàu khu trục theo dõi tên lửa với công nghệ tối tân tới Nhật. Tuy nhiên, quân đội nước này cho biết chuyến viếng thăm không có gì bất thường và đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước.

Chiến hạm USS Mustin đã cập cảng Yokosuka, nơi đóng quân của Hạm đội Hải quân số 7 của Mỹ vào ngày hôm qua. Hạm đội hải quân này có 300 thuỷ thủ đồn trú tại Yokosuka.

 

Chiến hạm Mustin được triển khai từ năm 2003, là một trong những chiến hạm tiên tiến nhất. Nó dài hơn 155m và được trang bị các tên lửa đất đối không và tên lửa hành trình Tomahawk. Theo Hải quân Mỹ, việc triển khai tàu Mustin tới Yokosuka đã được định trước và không liên quan gì đến các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng mấy ngày qua.

 

“Chiến hạm Mustin sẽ thay thế chiến hạm USS Vandegrift. Đây là một phần trong kế hoạch dài hạn của Hải Quân, thường xuyên thay thế các chiến hạm cũ.” - người phát ngôn phải quân Mỹ tại Lầu Năm Góc cho biết. “Đó là việc làm thường lệ. Chúng tôi luôn luôn thực hiện những việc như thế này.”

 

Ngoài ra, tháng 8 tới, Yokosuka sẽ được đón chiến hạm USS Shiloh. Tháng trước, chiến hạm này đã biểu diễn khả năng bắn hạ các đầu đạn tên lửa trong một vụ thử ở ngoài khơi Hawaii. Shiloh sẽ thay thế cho chiếc USS Chancellorsville.

 

Cả hai tàu khu trục Mustin và Shiloh đều được trang bị hệ thống radar với công nghệ Aegis, có thể lần theo và bắn hạ tên lửa của kẻ thù. Cũng nhờ vào hệ thống này mà Mỹ nhận biết và đánh giá được các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng ngày 5/7 vừa qua. Theo hệ thống này, có vẻ như tất cả các tên lửa được thử đều rơi xuống vùng biển Nhật Bản và ít nhất một trong số chúng có khả năng vươn tới lãnh thổ của Mỹ.

 

Hiện hải quân Mỹ có 8 chiến hạm được trang bị hệ thống Aegis ở Yokosuka.

 

Phan Vũ

Theo AP