1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu kho báu phát xít Đức có thể chứa vũ khí hóa học

(Dân trí) - Một giảng viên thuộc Học viện quân sự tại Warsaw, Ba Lan cảnh báo rằng thay vì chở toàn vàng và đá quý trong Thế chiến thứ II, tàu kho báu bí hiểm thời Đức quốc xã có thể chứa vũ khí hóa học.

 

Một đường hầm nơi con tàu bí kho báu bí hiểm thời Đức quốc xã nghi ẩn mình (ảnh: Mirror)
Một đường hầm nơi con tàu bí kho báu bí hiểm thời Đức quốc xã nghi ẩn mình (ảnh: Mirror)

Giáo sư Stanislaw Popiel nói với tờ báo Gazeta Wroclawska rằng tàu kho báu thời Đức quốc xã có thể chứa vũ khí chết người, có thể là khí độc Tabun. Đây được coi là một giả thiết “sốc” nhất từ trước đến nay và càng làm tăng sự bí hiểm của con tàu.

Tabun là một loại khí độc nhất ảnh hưởng đến hệ thần kinh và con người chỉ hít phải một chút là có thể dẫn đến cái chết ngay sau đó. Trong Chiến tranh thế giới thứ II, loại khí này được sản xuất tại một nhà máy của Đức tại Dyhernfurth, và nay là thị trấn Brzeg Dolny tại Ba Lan. Nhà máy sản xuất khoảng 12.500 tấn khí trước khi bị Hồng quân Liên Xô kiểm soát.

Giáo sư Popiel nói con tàu không loại trừ khả năng chứa khí độc Tabun. Nếu con tàu được phát hiện thì khi khai quật phải hết sức cẩn trọng, người dân quanh phải được phát hiện phải sơ tán.

Giai thoại về con tàu vẫn được người dân vẫn truyền tai nhau rằng nó đi vào một đường hầm vào năm 1945 và sau đó mất tích không để lại dấu vết. Người ta còn đồn rằng con tàu chở hơn 300 tấn vàng cướp được từ một cung điện của Nga, trị giá số vàng khoảng 250 triệu bảng Anh.

 

Đoàn tàu kho báu của Đức quốc xã trong Chiến tranh thế giới thứ II (ảnh: Mirror)
Đoàn tàu kho báu của Đức quốc xã trong Chiến tranh thế giới thứ II (ảnh: Mirror)

Đây là lần đầu tiên người ta giả định con tàu có chứa khí độc chết người. Tháng trước, những người truy tìm kho báu, trong đó có một người Đức và một người Ba Lan, còn cho rằng họ đã tìm ra dấu vết của đoàn tàu kho báu.

Vũ Duy

Theo Mirror

 

Tàu kho báu phát xít Đức có thể chứa vũ khí hóa học - 3