1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu Hàn Quốc lần theo tàu ngầm Triều Tiên trước khi bị đắm

(Dân trí) - Tất cả các quan chức chính phủ Hàn Quốc hôm qua được lệnh vẫn luôn ở trong tình trạng "báo động khẩn" cho đến khi nào cuộc khủng hoảng đắm tàu chiến hải quân được giải quyết. Được biết, trước khi đắm, tàu Hàn Quốc đang lần theo tàu ngầm nhỏ của Triều Tiên.

 
Tàu Hàn Quốc lần theo tàu ngầm Triều Tiên trước khi bị đắm - 1
Hi vọng tìm kiếm các thủy thủ còn sống hầu như không còn.

 

Báo chí đưa tin, con tàu hộ tống nặng 1.200 tấn đã bị xẻ làm đôi sau một vụ nổ bí ẩn vào tối hôm thứ sáu vừa qua, gần vùng biển tranh chấp với Triều Tiên. Khi đó tàu đang trong sứ mệnh lần theo các tàu ngầm nhỏ của Triều Tiên.

 

Giới chức Hàn Quốc đã được lệnh không rời đi và vẫn ở trong tình trạng báo động, thậm chí ngay cả khi đang được nghỉ, phòng trường hợp khẩn cấp xảy ra. Thông tin này được Bộ Nội vụ Hàn Quốc đưa ra, nhắc lại lệnh đã được đưa ra vào hôm thứ bảy vừa qua.

 

655.000 quân và lực lượng cảnh sát Hàn Quốc cũng được lệnh luôn luôn sẵn sàng sau vụ đắm tàu trên biển Hoàng Hải khiến 46 người vẫn đang bị mất tích.

 

Seoul không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Triều Tiên liên quan đến vụ việc, mặc dù Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho hay một quả thủy lôi của Triều Tiên (do trôi dạt sang Hàn Quốc hoặc do Triều Tiên chủ ý đặt) có thể là nguyên nhân gây ra thảm họa trên.

 

Ngoài ra, người đứng đầu lực lượng Hải quân Hàn Quốc Kim Sung-Chan cho hay kho đạn dược trên tàu có vẻ như không bị phát nổ và “con tàu bị xẻ làm đôi bởi một áp lực mạnh hoặc một vụ nổ từ bên ngoài”.

 

Xuất hiện nhân tố tàu ngầm nhỏ của Triều Tiên

 

Tàu Hàn Quốc lần theo tàu ngầm Triều Tiên trước khi bị đắm - 2
Tàu Cheonan
 
Truyền hình YTN dẫn một nguồn tin quân sự cho hay chiếc tàu hộ tống Cheonan đang lần theo các tàu ngầm nhỏ của Triều Tiên vào ngày bị đắm.

 

Tờ báo cho biết 3 hoặc 4 tàu ngầm nhỏ đã được thấy di chuyển về phía nam và Hàn Quốc đã triển khai tàu của mình để đối phó.

 

Nhưng đài truyền hình cho hay có vẻ như không có liên hệ trực tiếp giữa vụ đắm tàu và các tàu ngầm nhỏ này.

 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận về thông tin trên đài truyền hình YNT.

 

Báo Dong-A Ilbo cho hay tình báo Mỹ và Triều Tiên có ảnh vệ tinh cho thấy tàu ngầm nhỏ di chuyển ra, vào một căn cứ ven biển phía tây tại Sagot, Triều Tiên, trước và sau khi xảy ra vụ đắm tàu Hàn Quốc.

 

“Tàu lặn hoặc bán lặn của Triều Tiên thường biến mất rồi trở lại. Rất khó có thể liên hệ với vụ đắm tàu (Hàn Quốc)”, một nguồn tin chính phủ Seoul cho hay.

 

Một cuộc tìm kiếm những thủy thủ mất tích đã được triển khai ngay sau vụ đắm tàu. Tuy nhiên, ngày hôm qua cuộc tìm kiếm này đã phải tạm ngừng vì thời tiết xấu.

 

Mặc dù quân đội vẫn tuyên bố không từ bỏ hi vọng, nhưng nhiều quan chức cho rằng không còn cơ hội tìm thấy người sống sót, ngay cả khi các thủy thủ mất tích lánh nạn được trong các khoang kín nước bên trong tàu đắm, do lượng oxy cung cấp cho họ chỉ duy trì được 69 tiếng.

 

Phan Anh

Theo AP