1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tàu hải quân Mỹ áp sát quần đảo Hoàng Sa, thách thức Trung Quốc

(Dân trí) - Một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ đã di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa trong chiến dịch đảm bảo tự do hàng hải trên Biển Đông hôm 7/1, thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc.


Tàu khu trục USS McCampbell (trái) và tàu khu trục USS Curtis Wilbur đi qua khu vực tây Thái Bình Dương trước khi tham gia tập trận. (Ảnh: US Navy)

Tàu khu trục USS McCampbell (trái) và tàu khu trục USS Curtis Wilbur đi qua khu vực tây Thái Bình Dương trước khi tham gia tập trận. (Ảnh: US Navy)

Thời báo phố Wall dẫn lời một quan chức Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS McCampbell ngày 7/1 đã thực hiện chiến dịch đảm bảo tự do hàng hải tại quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Tàu của Hải quân Mỹ đã di chuyển trong phạm vi 12 hải lý gần đảo Cây, đảo Lincoln và đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Thông báo của người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ Rachel McMarr cho biết sứ mệnh tuần tra của tàu Hải quân Mỹ nhằm thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông, đồng thời “bảo đảm khả năng tiếp cận với các tuyến đường biển theo luật pháp quốc tế”.

Hải quân Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tuần tra trên Biển Đông nhằm đảm bảo tự do hàng hải trên Biển Đông trong những năm gần đây. Tháng 11/2018, Mỹ từng điều tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Chancellorsville di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa và một tàu của Trung Quốc được cho là đã theo sát tàu Mỹ.

“Các lực lượng Mỹ hoạt động tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương theo chu kỳ thường xuyên, bao gồm cả khu vực Biển Đông. Tất cả các chiến dịch đều được thực hiện theo đúng luật pháp quốc tế và thể hiện rằng Mỹ có thể triển khai tàu, máy bay hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật quốc tế cho phép. Điều này đúng không chỉ với Biển Đông mà còn với cả các khu vực khác trên toàn thế giới”, thông báo của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ nêu rõ.

Cuộc tuần tra mới nhất của tàu khu trục Mỹ trên Biển Đông diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh. Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa phái đoàn hai nước kể từ khi hai nhà lãnh đạo nhất trí đình chiến thương mại trong vòng 90 ngày sau cuộc gặp tại Argentina vào tháng 12 năm ngoái.

Phản ứng của Trung Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng hôm nay lớn tiếng tuyên bố hành vi của tàu Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế và luật của Trung Quốc. Ông Lục nói rằng Trung Quốc đã gửi công hàm phản đối “mạnh mẽ” tới Mỹ sau vụ việc này.

“Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngay lập tức dừng hành động khiêu khích này”, ông Lục Khảng nói.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh đã điều các tàu và máy bay quân sự tới nhận dạng và cảnh báo tàu Mỹ hoạt động trên Biển Đông.

Khi được hỏi về thời điểm xảy ra vụ việc đúng vào lúc Mỹ và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán thương mại, ông Lục Khảng cho biết việc giải quyết các vấn đề sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước và toàn thế giới.

“Cả hai bên đều có trách nhiệm tạo ra bầu không khí tích cực cần thiết”, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc lên tiếng phản đối các hoạt động của tàu và máy bay Mỹ trên Biển Đông. Tháng 9/2018, Trung Quốc từng triển khai một tàu chiến áp sát “không an toàn” một tàu khu trục của Hải quân Mỹ khi tàu này tiến hành hoạt động đảm bảo tự do hàng hải gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông.

Thành Đạt

Theo WSJ