1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu chở dầu Nga bốc cháy trên biển Caspi

(Dân trí) - Chiếc tàu chở dầu có tên Palflot của Nga đột nhiên bốc cháy trên vùng biển của Turkmenistan, thuộc biển Caspi hôm nay (23/4). Các thủy thủ trên tàu đã được sơ tán, trong khi Bộ tình trạng khẩn cấp Nga đã điều động máy bay cứu hỏa tới dập lửa trên tàu.


(Ảnh: marinetraffic.com)

(Ảnh: marinetraffic.com)

Tàu chở dầu gặp nạn khi đang di chuyển gần lãnh hải của Turkmenistan, cách cảng gần nhất của Nga là Astrakhan 800 km. Theo nguồn tin từ cơ quan tình trạng khẩn cấp cung cấp cho truyền thông, 10 thành viên trong thủy thủ đoàn đã được sơ tán sang một tàu khác của Nga.

Có thông tin cho rằng một thành viên trong thủy thủ đoàn đã thiệt mạng, nhưng Bộ tình trạng khẩn cấp Nga chưa đưa ra xác nhận chính thức về thông tin này. Các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Palflot là công dân Nga và Kazakhstan.

Theo Bộ tình trạng khẩn cấp, tàu gặp nạn hiện không chở dầu. Một nguồn tin chia sẻ với hãng thông tấn RIA Novosti rằng ngọn lửa được cho là bắt nguồn ở trên boong tàu.

Bộ tình trạng khẩn cấp đang điều động máy bay cứu hỏa B-200 tới dập lửa trên tàu và cố gắng dập lửa từ xa chứ không đưa người lên boong tàu.

Bộ tình trạng khẩn cấp của Azerbaijan, quốc gia nằm phía bờ bên kia của biển Caspi, cũng đang chuẩn bị điều động 2 máy bay trực thăng và một xuồng cao tốc tới vị trí tàu gặp nạn.

Mặc dù có diện tích lớn nhưng biển Caspi không thông với các đại dương khác. Đây cũng được xem là hồ nước mặn lớn nhất thế giới.

Thành Đạt

Theo RT