1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu chiến thứ 6 của Mỹ tiến gần Syria, thanh sát viên LHQ đã rời đi

(Dân trí) – Một tàu chiến mang theo hơn 2000 lính thủy đánh bộ Mỹ cùng các máy bay Ospreys đã được lệnh tiến vào biển Địa Trung Hải, neo đậu gần 5 tàu chiến Mỹ khác có mặt trước đó. Trong khi đó các thanh sát viên Liên Hợp Quốc đã rời Syria sáng nay.

Đài truyền hình RT của Nga dẫn nguồn tin của kênh truyền hình Mỹ ABC News cho biết tàu chiến USS San Antonio đã được lệnh tiếp tục ở lại Địa Trung Hải, mặc dù một số quan chức khẳng định chiến hạm này không nằm trong lực lượng có thể tấn công Syria.

Tàu chiến USS San Antonio mang theo hơn 2000 lính thủy đánh bộ
Tàu chiến USS San Antonio mang theo hơn 2000 lính thủy đánh bộ

Trước đó hồi đầu tuần, tàu này đã được lệnh ghé một cảng tại căn cứ hải quân của Mỹ tại đảo Crete của Hy lạp. Nhưng trong tối thứ Năm, USS San Antonio đã di chuyển qua kênh đào Suez từ biển Đỏ, và nhận được lệnh mới trong ngày thứ Sáu là ở lại Địa Trung Hải, gần các tàu khu trục khác.

Đây là một trong 3 tàu có mang theo 2200 lính thủy đánh bộ, những người đã có 6 tháng làm nhiệm vụ trong khu vực xung quanh Bán đảo Ả rập.

“Tàu này được giữ lại đây như một biện pháp phòng ngừa”, một quan chức giấu tên cho biết.

Trong ngày hôm qua, chính quyền của Tổng thống Obama đã công bố những bằng chứng, mà họ khẳng định cho thấy chính quyền Syria đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường. Trong bài phát biểu của mình Ngoại trưởng John Kerry khẳng định cần phải trừng phạt Tổng thống Bashar al-Assad vì các cuộc tấn công “tàn bạo và rõ ràng”, đã khiến hơn 1400 người thiệt mạng tại Damascus hồi tuần trước.

Washington khẳng định chiến dịch mà họ đang cân nhắc sẽ diễn ra trong thời gian ngắn, với phạm vi hạn chế, không giống như chiến dịch rộng hơn chống lại Libya tháng 3/2011.

Chính phủ Syria lập tức bác bỏ các cáo buộc của Washington và gọi đó là những “lời dối trá trắng trợn”, giống với những đánh giá sai lầm của chính quyền Bush trước khi đánh Iraq. Thông báo của Bộ ngoại giao Syria trên truyền hình cuối ngày thứ Sáu khẳng định, “dưới cái cớ bảo vệ người dân Syria, họ đang tạo ra bằng chứng cho một cuộc tấn công sẽ giết chết hàng trăm người dân vô tội Syria”.

Mỹ đã có kế hoạch đánh Syria từ nhiều tháng trước

Không lâu sau bài phát biểu của ông Kerry, cựu Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta lên tiếng khẳng định Mỹ cần phải tự quyết định hành động của mình trước việc Syria sử dụng vũ khí hóa học, mà không cần chờ các đồng minh.

“Khi những ranh giới đó đã được đặt ra và các hành động cần được thực thi, thì Mỹ cuối cùng vẫn phải làm những gì cần làm vì thế giới và vì hòa bình”, ông Panetta phát biểu trên đài NBC.

Ông cũng tiết lộ Bộ quốc phòng đã đệ trình kế hoạch tấn công vào Syria từ nhiều tháng trước. “Quân đội luôn giỏi trong việc dành thời gian lên kế hoạch cho những cuộc tấn công rất giới hạn kiểu này”, ông Panetta nói. “Và hãy nhớ lời tôi, khi họ quyết dịnh hành động, quân đội Mỹ là những người giỏi nhất trong việc thực hiện các nỗ lực kiểu này, nếu cần thiết”.

Theo vị cựu Bộ trưởng, “thách thức lớn nhất” với Mỹ đó là làm sao để mọi việc diễn ra thật gọn gàng. “Điều quan trọng nhất ở đây là phải đảm bảo rằng các mục tiêu chúng ta nhắm tới có ở đó, rằng thông tin tình báo là chính xác liên quan tới địa điểm của các mục tiêu, và rằng chúng ta sẽ thực hiện công việc một cách hiệu quả để phá hủy mục tiêu”.

Đoàn xe của thanh sát viên Liên Hợp Quốc rời Syria vào Li-băng
Đoàn xe của thanh sát viên Liên Hợp Quốc rời Syria vào Li-băng

Thanh sát viên Liên Hợp Quốc đã rời Syria

Theo hãng tin AP, ngay từ sáng sớm nay (31/8) theo giờ địa phương, các điều tra viên của Liên Hợp Quốc về cáo buộc tấn công bằng khí độc tại Syria đã rời nước này sang Li-băng.

Đoàn xe rời đi ít giờ sau khi Tổng thống Obama tuyên bố đang cân nhắc hành động “hẹp và có giới hạn” chống lại chính quyền Syria.

Một phóng viên của AP đã nhìn thấy nhân viên Liên Hợp Quốc vào Li-băng thông qua cửa khẩu Masnaa. Sau đó phái đoàn gồm 13 xe hướng tới sân bay Beirut. Sau 4 ngày điều tra thực địa, nhóm chuyên gia đã hoàn tất công việc hôm thứ Sáu.

Nhiều mẫu máu, nước tiểu của các nạn nhân, cũng như mẫu đất từ các khu vực bị ảnh hwongr đã được lấy để phân tích tại phòng thí nghiệm ở châu Âu.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã khẳng định với 5 quốc gia thành viên thường trực Hội đồng Bảo an rằng, có thể phải mất 2 tuần có có kết quả cuối cùng từ các phân tích mẫu vật mà các chuyên gia Liên Hợp Quốc lấy được tại Syria, các nhà ngoại giao khẳng định hôm thứ Sáu.

Thông tin trên được ông Ban công bố với đại diện trong một cuộc hợp với phái đoàn Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ tại New York.

Thanh Tùng
Tổng hợp