1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu chiến Nga dội 4 tên lửa hành trình vào mục tiêu IS ở Syria

(Dân trí) - Các tên lửa của Nga đã phá hủy các trang thiết bị hạng nặng, tiêu diệt 4 tay súng của phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khi chúng tìm cách tháo chạy từ thành trì Raqqa tới thành cổ Palmyra (Syria), RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm nay 31/5.


Tên lửa được phóng đi từ tàu chiến Nga. (Ảnh: RT)

Tên lửa được phóng đi từ tàu chiến Nga. (Ảnh: RT)

Nguồn tin cho biết, các tàu chiến Nga gồm tàu khu trục Đô đốc Essen và tàu ngầm Krasnodar đã phóng 4 tên lửa hành trình Kalibr vào các xe tác chiến và phiến quân của IS ở ngoại ô Palmyra. Bốn tên lửa được phóng đi từ phía đông Địa Trung Hải, trong đó, tàu ngầm Krasnodar phóng tên lửa khi ở trạng thái nửa chìm, nửa nổi.

Thông cáo cho biết thêm, đợt tấn công được tiến hành khi các phiến quân IS tìm cách rút từ thành trì Raqqa tới Palmyra.

"Các tàu chiến của Nga đã tấn công vào khu vực phía đông Palmyra, nơi có cả phiến quân và thiết bị hạng nặng của IS. Phiến quân đã từ Raqqa di chuyển tới đây. Tất cả các mục tiêu đều bị phá hủy", thông cáo cho biết.

Hôm 25/5, máy bay chiến đấu của Nga cũng không kích nhằm vào đoàn xe của IS ở ngoại ô Raqqa đang trên đường tới Palmyra, khiến 120 tay súng thiệt mạng, 39 xe tác chiến bị phá hủy. Hồi tháng 10 năm ngoái, các tàu chiến Nga cũng phóng tổng cộng 26 tên lửa từ Biển Caspi vào các mục tiêu của IS. Các tên lửa này đều trúng 11 mục tiêu đề ra.

Theo nhà phân tích quân sự Alexander Perendzhiev thuộc Đại học Kinh tế Nga Plekhanov, hoạt động của Nga lần này là một thành công, là "bước đi trước" nhằm ngăn chặn bước tiến của khủng bố trước âm mưu tái chiếm Palmyra. “Những sai lầm trong quá khứ đã được nghiên cứu một cách cẩn thận. Một kế hoạch tỉ mỉ được triển khai nhằm ngăn chặn lần chiếm lại Palmyra, với hệ thống theo dõi và giám sát cực kỳ chi tiết”, ông Perendzhiev nhận định.

Minh Phương

Theo RT