1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu chiến lớn nhất của Hàn Quốc bốc cháy

(Dân trí) - Hỏa hoạn đã bùng lên ở phòng máy phát điện trên tàu tấn công lưỡng cư lớp Dokdo của Hàn Quốc vào sáng qua 10/9, khiến động cơ của tàu bị hỏng và 1 sỹ quan bị bỏng.

 
Tàu tấn công lưỡng cư Dokdo, tàu chiến lớn nhất của Hàn Quốc.
Tàu tấn công lưỡng cư Dokdo, tàu chiến lớn nhất của Hàn Quốc.

Hải quân Hàn Quốc hôm nay 11/9 cho hay, họ sẽ kéo con tàu tấn công lưỡng cư 14.000 tấn vào một căn cứ chính ở vùng đông nam Hàn Quốc để sửa chữa, trong khi vẫn tiếp tục nỗ lực phục hồi con tàu.

 

Hỏa hoạn đã bùng lên ở phòng chứa máy phát điện khi tàu đang ở ngoài khơi bờ biển tây Bán đảo Triều Tiên vào sáng ngày 10/9, khiến một sỹ quan bị bỏng cấp độ 2.

 

Trong số 2 máy phát điện trên tàu, một máy đã bị hỏng trong khi chiếc còn lại bị chết máy sau khi nước biển tràn vào trong quá trình dập lửa.

 

“Các sỹ quan đã nỗ lực suốt đêm để phục hồi lại động cơ đã bị hỏa hoạn làm hư hại, nhưng nó không hoạt động. Vì vậy hải quân quyết định đưa tàu tới Jinhae”, một quan chức hải quân cho hay, ám chỉ tới căn cứ hải quân chính nằm cách nam Seoul khoảng 410km.

 

Được đặt tên theo quần đảo cực đông Dokdo, tàu được phát triển vào năm 2005 và được giao cho hải quân Hàn Quốc vào năm 2007. Đây là tàu lớn nhất Hàn Quốc, dài 199m, rộng 31m và đạt tốc độ tối đa 23 hải lý.

 

Tàu có sức chứa 300 thủy thủ, được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại và tên lửa chống hạm.

 

Nó cũng có thể chở theo 7 trực thăng, 6 xe tăng, 7 xe tăng chiến đấu lưỡng cư, 10 xe tải, 3 khẩu pháo và 2 tàu chiến lưỡng cư.

 

Phan Anh

Theo Yonhap