1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu chiến 4 tỷ USD của Mỹ gặp trục trặc chỉ sau 2 tuần hoạt động

(Dân trí) - USS Zumwalt, tàu khu trục lớn nhất và hiện đại nhất của Mỹ, đã gặp trục trặc chỉ 2 tuần sau khi được chuyển giao cho hải quân Mỹ.


USS Zumwalt có hình thù góc cạnh khác lạ (Ảnh: Hải quân Mỹ)

USS Zumwalt có hình thù góc cạnh khác lạ (Ảnh: Hải quân Mỹ)

USNI đưa tin, các thủy thủ đã phát hiện rò rỉ nước biển vào một hệ thống bôi trơn một trong những trục cánh quạt của con tàu 16.000 tấn.

Tàu USS Zumwalt, do Đại tá hải quân James Kirk làm thuyền trưởng, sẽ được sửa chữa tại căn cứ hải quân Norfolk ở bang Virginia.

Giới chức hải quân Mỹ cho hay những sự cố như vậy đã được dự đoán trước vì USS Zumwalt là con tàu đầu tiên trong lớp tàu này được đưa vào sử dụng.

Hải quân Mỹ cho hay con tàu vẫn có thể hoạt động nhưng giới chức quyết định sửa chữa sự cố tại cảng trước khi nó ra biển để tiến hành các cuộc thử nghiệm.

Một phát ngôn viên hải quân Mỹ nói: “Các vụ sửa chữa như thế này là không hiếm đối với những tàu đầu tiên trong giai đoạn thử nghiệm sau chế tạo”.

Zumwalt dự kiến sẽ được biên chế tại Baltimore vào ngày 15/10 tới và sau đó sẽ đóng tại San Diego.

USS Zumwalt là chiếc tàu đầu tiên trong lớp tàu khu trục tàng hình Zumwalt trang bị tên lửa dẫn đường thế hệ mới được thiết kế cho Hải quân Mỹ, với kích thước lớn hơn bất kỳ tàu khu trục nào khác. Tàu dài 182,9m và rộng 24,6m. Thiết kế góc cạnh đặc thù của Zumwalt giúp tăng khả năng tàng hình trước radar.

Zumwalt có khả năng vận hành với sự tự động hóa cao và điều này giúp giảm một nửa số thành viên thủy thủ đoàn so các tàu khu trục trước đó. Tàu được trang bị các công nghệ tối tân, bao gồm một hệ thống pháo mạnh cực mạnh có thể bắn 600 rocket vào các mục tiêu ở cách xa trên 110km.

An Bình