1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tăng kỷ lục gần 20.000 ca mắc Covid-19, Brazil có thể sắp vượt Nga

(Dân trí) - Brazil được dự đoán sẽ vượt Nga, ổ dịch lớn thứ 2 thế giới, sau khi ghi nhận kỷ lục gần 20.000 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ.

Tăng kỷ lục gần 20.000 ca mắc Covid-19, Brazil có thể sắp vượt Nga - 1

Hố chôn tập thể những người thiệt mạng vì Covid-19 tại nghĩa trang ở Brazil (Ảnh: Reuters)

Bộ Y tế Brazil ngày 20/5 thông báo ghi nhận thêm 19.951 ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 291.579 người. Đây là mức tăng kỷ lục so với 17.408 ca nhiễm mới được ghi nhận tại Brazil trong ngày 19/5.

Theo Bộ Y tế Brazil, số người chết vì Covid-19 trong 24 giờ qua cũng tăng thêm 888 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 18.859 người.

Brazil hiện là ổ dịch lớn nhất tại khu vực Nam Mỹ. Với tốc độ bùng phát dịch như hiện tại, Brazil được dự đoán sẽ sớm vượt Nga, trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới xét về số ca nhiễm.

Hiện Mỹ và Nga là hai nước có số người mắc Covid-19 lớn nhất, lần lượt 1,59 triệu người và 308.000 người. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/5 tuyên bố ông sẽ cân nhắc cấm người Brazil nhập cảnh vào Mỹ.

Sao Paulo, trung tâm tài chính, hiện là vùng dịch lớn nhất Brazil. Bang này có số ca tử vong vì Covid-19 vượt Trung Quốc, nơi khởi phát dịch. 

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị chỉ trích mạnh mẽ vì cách xử lý dịch Covid-19 không hiệu quả dẫn tới tình trạng bùng phát dịch tại nước này. Ông Bolsonaro, người từng tuyên bố Covid-19 chỉ là bệnh cúm nhẹ, phản đối việc hạn chế đi lại vì cho rằng biện pháp này sẽ gây tổn hại tới nền kinh tế Brazil.

Hạ viện Brazil ngày 19/5 đã thông qua dự luật bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Dự luật này cần có sự phê chuẩn của Thượng viện và Tổng thống trước khi chính thức có hiệu lực.

Theo dự luật, các doanh nghiệp được cho phép hoạt động trong giai đoạn dịch bùng phát phải cung cấp khẩu trang cho các nhân viên khi họ làm việc với nhiều người. Chính phủ cũng phải cung cấp khẩu trang cho người dân có thu nhập thấp.

Hệ thống y tế công cộng của Brazil đang đối mặt với nguy cơ “vỡ trận” khi số ca nhiễm tăng vọt. Tổng thống Bolsonaro cho biết Bộ trưởng Y tế lâm thời Eduardo Pazuello đã ban hành hướng dẫn mới để khuyến cáo người dân sử dụng thuốc chống sốt rét trong việc điều trị Covid-19.

Thành Đạt

Theo Straits Times