1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tân thị trưởng Hồi giáo Anh không ủng hộ Donald Trump

(Dân trí) - Tân thị trưởng London, Anh, ông Sadiq Khan, đã chia sẻ với đài CNN hôm 11/5 rằng ông không muốn Donald Trump trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

Ứng viên tổng thống Donald Trump (trái) và Thị trưởng London Sadiq Khan (Ảnh: BBC)
Ứng viên tổng thống Donald Trump (trái) và Thị trưởng London Sadiq Khan (Ảnh: BBC)

CNN dẫn lời ông Sadiq Khan cho biết, cử tri Mỹ đang phải đối mặt với quyết định lựa chọn giữa hi vọng và sợ hãi, giữa thống nhất và chia rẽ. “Lựa chọn một người có tư tưởng chia rẽ, sẽ không chỉ dẫn tới sự chia rẽ trong các cộng đồng dân cư ở Mỹ, mà còn tách Mỹ ra khỏi phần còn lại của thế giới. Tôi nghĩ rằng, đó không phải là nước Mỹ mà tôi từng biết và từng yêu mến”, ông Sadiq Khan nhận định.

Ông cũng nói thêm rằng: “Tôi hi vọng ông ấy (Donald Trump) không phải là người giành chiến thắng”.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, Donald Trump từng khiến dư luận, đặc biệt là cộng đồng người Hồi giáo, “dậy sóng” vì đề xuất cấm người Hồi giáo vào nước Mỹ. Tuy nhiên, trong một phát biểu gần đây, ông Trump đã tuyên bố sẽ có một ngoại lệ đối với ông Sadiq Khan, tức là cho phép tân thị trưởng Lodon - một người Hồi giáo - được nhập cảnh vào Mỹ nếu ông Trump lên làm tổng thống.

Tân thị trưởng London ngay lập tức phản bác lại tuyên bố này và bác bỏ “đặc quyền” nhập cảnh vào Mỹ mà Donald Trump dành cho ông: “Tôi không phải trường hợp ngoại lệ. Donal Trump có thể sẽ nói rằng: Thị trưởng Khan có thể được phép (nhập cảnh vào Mỹ), nhưng những người (Hồi giáo) khác thì không. Thật lố bịch”.

“Đây không chỉ là vấn đề của riêng tôi. Vấn đề còn nằm ở thông điệp mà một quốc gia mạnh nhất thế giới (Mỹ) gửi đi … Một người Hồi giáo hoàn toàn có thể sống ở các nước phương Tây. Một người Hồi giáo hoàn toàn có thể yêu mến nước Mỹ”, ông Khan nhấn mạnh và nói thêm rằng bản thân ông cũng là một người rất yêu nước Mỹ.

“Nếu để tạo ra tư tưởng rằng người Hồi giáo và các nước phương Tây không thể chung sống hòa bình với nhau thì cũng đồng nghĩa với việc đẩy người Hồi giáo vào tay những kẻ khủng bố”, ông Khan khẳng định.

Phản đối Donald Trump, ông Khan bày tỏ mong muốn ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tại nước Mỹ. Tân thị trưởng London chính thức nhậm chức hôm 7/5 và là người Hồi giáo đầu tiên trở thành thị trưởng Anh.

Thành Đạt

Theo CNN