1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tấn công bằng kéo và đâm xe ở Bắc Kinh

(Dân trí) - Cảnh sát ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đang truy lùng một người đàn ông bị cho là đã dùng kéo đâm 5 người trước khi lao xe tải vào 9 người khác. Vụ tấn công khiến ít nhất 1 người thiệt mạng.

Cảnh sát Trung Quốc tại Tân Cương (Ảnh: AFP)
Cảnh sát Trung Quốc tại Tân Cương (Ảnh: AFP)

Theo Tân Hoa Xã, nghi phạm được cho là đã dùng kéo đâm 5 người vào khoảng 3 giờ chiều ngày 23/7 theo giờ địa phương ở thị trấn Jugezhuang, phía đông bắc thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Nghi phạm sau đó đã leo lên một xe tải và đâm liên tiếp vào 9 người khác, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Những nạn nhân bị thương sau vụ tấn công đã được đưa tới bệnh viện điều trị, trong khi nghi phạm vẫn đang lẩn trốn. Cảnh sát đã tiến hành truy lùng nghi phạm, đồng thời điều tra động cơ dẫn tới vụ tấn công này.

Giới chức và người dân Bắc Kinh vẫn luôn cảnh giác với các cuộc tấn công bất ngờ có thể xảy ra tại nơi được coi là trung tâm chính trị, văn hóa của Trung Quốc.

Năm 2013, một chiếc xe đã gây ra vụ tấn công tại quảng trường ở Bắc Kinh khiến 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Giới chức Trung Quốc sau đó thông báo Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan là nhóm đứng sau vụ tấn công này.

Cũng tại đây hồi đầu năm nay, một chiếc xe bất ngờ bị lật nhào, làm dấy lên đồn đoán về khả năng có liên quan tới một vụ khủng bố cực đoan. Tuy nhiên, cảnh sát Trung Quốc đã xác nhận đây chỉ là một vụ tai nạn và bắt giữ hai người lan truyền tin đồn thất thiệt trên mạng.

Thành Đạt

Tổng hợp