1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tấn công bằng dao tại Bỉ, 2 nữ cảnh sát bị thương

(Dân trí) - Một người đàn ông hôm nay đã dùng dao tấn công các cảnh sát tại thành phố Charleroi, miền nam Bỉ, khiến 2 nữ cảnh sát bị thương. Thủ phạm đã bị cảnh sát bắn trọng thương và chết sau đó.


Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường vụ tấn công (Ảnh: AFP)

Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường vụ tấn công (Ảnh: AFP)

Vụ tấn công xảy ra bên ngoài đồn cảnh sát chính ở thành phố Charleroi. Kẻ tấn công được cho là đã hô khẩu hiệu “Allahu Akbar” (Thượng đế vĩ đại) trong khi dùng dao tấn công các cảnh sát.

Thủ phạm đã khiến 2 nữ cảnh sát bị thương, trước khi bị viên cảnh sát thứ 3 bắn thương. Thủ phạm được chuyển tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và qua đời sau đó.

Các nguồn tin cho biết hai cảnh sát bị thương không bị nguy hiểm tới tính mạng.

Các nhân chứng nói họ nghe thấy tiếng súng gần đồn cảnh sát Charleroi vào khoảng 4 giờ chiều giờ địa phương. Khu vực quanh đồn cảnh sát đã bị phong tỏa.

Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã lên án vụ tấn công. “Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, người thân của họ và cảnh sát. Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình”.

Charleroi từng được một số phần tử Hồi giáo cực đoan liên quan tới các vụ tấn công ở Paris hồi tháng 11/2015 và tại Brussels tháng 3/2016 sử dụng làm cơ sở.

Hồi tháng 3 năm nay, những kẻ đánh bom của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã gây ra các vụ tấn công liều chết tại một sân bay ở thủ đô Brussels và một ga tàu điện ngầm, khiến 32 người thiệt mạng.

Thủ đô Brussels, nơi đặt trụ sở Liên minh châu Âu và NATO, và phần còn lại của Bỉ hiện đang trong mức độ cảnh báo an ninh số 3 trong thang 4 cấp độ - mức cảnh báo nghiêm trọng với một "mối đe dọa tiềm tàng và có thể xảy ra".

An Bình