1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tâm dịch Vũ Hán chỉ có 4 ca nhiễm mới trong 24 giờ

(Dân trí) - Tâm dịch Covid-19 ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới virus corona thấp kỷ lục kể từ tháng 1.

Tâm dịch Vũ Hán chỉ có 4 ca nhiễm mới trong 24 giờ - 1

Nhân viên y tế bệnh viện Chữ Thập Đỏ Vũ Hán cứu chữa cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 hôm 11/3 (Ảnh: AFP)

Ngày 14/3, Ủy ban Y tế Trung Quốc ghi nhận thêm 11 ca nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2), trong đó có 4 ca ở Hồ Bắc. Toàn bộ 4 người này đều ở Vũ Hán, đánh đấu số ca nhiễm mới trong ngày ở tâm dịch đạt mức thấp kỷ lục kể từ khi Trung Quốc bắt đầu công khai thống kê về Covid-19 hồi tháng 1.

Đây cũng đánh dấu là lần đầu tiên Trung Quốc có số ca lây nhiễm mới trong nước thấp hơn số ca “nhập khẩu” từ nước ngoài. 7 ca nhiễm mới trong ngày 13/3 bao gồm 4 ca ở Thượng Hải, 2 ở Cam Túc và 1 ở Bắc Kinh đều là từ nước ngoài vào Trung Quốc.

Tính tới thời điểm hiện tại, Trung Quốc có 95 ca nhiễm Covid-19 “nhập khẩu” nước ngoài.

Ngày 13/3, Trung Quốc có thêm 13 ca tử vong, toàn bộ đều ở Hồ Bắc, nâng tổng số người chết vì mầm bệnh tại đại lục lên 3.189. Tổng số người nhiễm virus corona mới ở Trung Quốc là 80.824.

Tình trạng số ca “nhập khẩu” từ nước ngoài có dấu hiệu gia tăng khiến Trung Quốc đề cao cảnh giác trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Bắc Kinh ngày 11/3 tuyên bố tất cả người nước ngoài tới thành phố này sẽ bị cách ly 2 tuần để ngăn dịch lây lan. Trước đó, Bắc Kinh chỉ yêu cầu cách ly đối với những người từ các quốc gia bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19 như Hàn Quốc, Iran, Italia, Nhật Bản.

Châu Âu đang trở thành tâm chấn mới của đại dịch Covid-19 khi dịch lan ra hầu khắp châu lục, lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo hôm 13/3.

“Hiện giờ mỗi ngày châu Âu đều ghi nhận số ca mắc Covid-19 nhiều hơn ở Trung Quốc vào thời kỳ cao trào của dịch”, ông Tedros nhấn mạnh.

 

Đức Hoàng

Theo Channel News Asia