1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Tâm dịch" Vũ Hán bất ngờ rút lại thông báo nới lỏng phong tỏa

(Dân trí) - Thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc đã rút lại thông báo nới lỏng lệnh hạn chế đi lại chỉ sau 3 giờ công bố, đồng thời khiển trách quan chức có liên quan tới vụ việc này.

Tâm dịch Vũ Hán bất ngờ rút lại thông báo nới lỏng phong tỏa  - 1

Đường phố Vũ Hán vắng vẻ trong lúc bị cách ly vì dịch bệnh (Ảnh: AFP)

Chính quyền Vũ Hán ngày 24/2 cho hay họ đã rút lại thông báo được đăng tải trong 3 tiếng đồng hồ trước đó, trong đó có điều khoản nới lỏng lệnh hạn chế đi lại như cho phép một vài người có thể ra ngoài mà không cần xin phép.

Thành phố tâm dịch viêm phổi gây ra bởi virus corona chủng mới (Covid-19) đã ghi nhận gần 2.600 ca tử vong. Vũ Hán tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhằm ngăn virus lây lan rộng hơn.

Vũ Hán cho biết họ cũng đã khiển trách những người chịu trách nhiệm về thông báo đã bị rút lại ngày 24/2. Trước đó, thông báo này nói rằng chính quyền sẽ cho phép người dân khỏe mạnh ra ngoài nếu họ có “việc quan trọng”.

“Thông báo được tuyên bố trước đó là không hợp lệ. Chúng tôi đã có biện pháp khiển trách nghiêm túc với những người có liên quan”, chính quyền thành phố cho hay.

Các quan chức Vũ Hán trước đó đã bị dư luận Trung Quốc chỉ trích vì cách họ ứng phó với bệnh dịch ở thời điểm chưa bùng phát. Giới chức thành phố bị cáo buộc không công khai tin tức khiến cho mầm bệnh lây lan không thể kiểm soát sau đó.

Trung Quốc đã cách chức các quan chức đảng cao nhất của các Vũ Hán và Hồ Bắc hồi đầu tháng, cũng như các quan chức y tế địa phương.

Vũ Hán bị phong tỏa từ ngày 23/1 trong nỗ lực chặn dịch lây lan ra bên ngoài. Hàng trăm công dân ở nước ngoài ở Vũ Hán đã được sơ tán về nước.

Trong khi đó, bốn tỉnh của Trung Quốc gồm Vân Nam, Quảng Đông, Quý Châu và Sơn Tây hôm nay đã hạ mức ứng phó khẩn cấp với dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) gây ra.

Đến nay, sau hơn 2 tháng kể từ khi dịch bùng phát, dịch Covid -19 đã cướp đi sinh mạng của 2.592 người ở Trung Quốc đại lục, khiến hơn 77.000 người nhiễm bệnh, hơn 22.000 người đã được chữa khỏi các triệu chứng.

Đức Hoàng

Theo Channel News Asia