1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban táo tợn tấn công tòa nhà Quốc hội Afghanistan

(Dân trí) - Các tay súng Taliban ngày 22/6 thực hiện một vụ tấn công táo tợn vào trụ sở quốc hội Afghanistan, sau khi kích nổ một quả bom xe lớn bên ngoài tòa nhà. Cảnh sát đã tiêu diệt 6 tay súng, giới chức địa phương cho biết.

BBC dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, đụng độ giữa các tay súng Taliban và lực lượng an ninh đã kết thúc, cảnh sát đã đẩy lùi đợt tấn công, tiêu diệt toàn bộ 6 tay súng.

Trước đó nhóm này đã thực hiện một vụ đánh bom liều chết tại cổng tòa nhà, định mở đường xông vào bên trong nhưng bất thành. Sau đó chúng chạy sang một tòa nhà đang xây dựng kế bên trụ sở quốc hội.
 
Vụ tấn công xảy ra đúng lúc Quốc hội Afghanistan đang nhóm họp (Ảnh:
Vụ tấn công xảy ra đúng lúc Quốc hội Afghanistan đang nhóm họp (Ảnh: BBC)

Taliban cho biết các tay súng thực hiện vụ tấn công đúng vào thời điểm diễn ra cuộc bỏ phiếu phê chuẩn Bộ trưởng Quốc phòng mới.

Hình ảnh được đăng tải trên các mạng xã hội cho thấy, khói bao phủ khắp bên trong tòa nhà quốc hội giữa lúc những người có mặt tại đây bỏ chạy.

Vào thời điểm xảy ra tấn công, tân Bộ trưởng Quốc phòng Massoom Stanekzai đang được giới thiệu tại phiên họp.

Các nghị sỹ và nhân viên quốc hội tìm cách rời khỏi tòa nhà (Ảnh:
Các nghị sỹ và nhân viên quốc hội tìm cách rời khỏi tòa nhà (Ảnh: BBC)

Truyền thông địa phương cho biết, một vụ nổ khác đã phá hủy khu vực Dahmazang ở thủ đô Kabul.

Truyền hình phát sóng trực tiếp từ tòa nhà khi những kẻ tấn công xông vào khiến các nghị sỹ tháo chạy. Có tin một nữ nghị sỹ bị thương.

Khói tràn ngập trong tòa nhà quốc hội (Ảnh: BBC)
Khói tràn ngập trong tòa nhà quốc hội (Ảnh: BBC)

Dù là quốc gia đã phải hứng chịu nhiều vụ việc gây bất ổn, vụ tấn công này vẫn khiến dư luận bàng hoàng, còn cảnh sát đang phải đối diện với một chiến dịch phức tạp rà soát lại hiện trường để xem có kẻ tấn công nào còn ẩn náu lại không.

Từ nhiều tháng qua ghế Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan vẫn bỏ trống.

Thanh Tùng
Theo BBC