1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Taliban đánh bom khu đoàn ngoại giao ở thủ đô Afghanistan

Thứ trưởng Nội vụ Afghanistan Ayub Salangi cho biết ngày 19/11, phiến quân Taliban đã tiến hành tấn công liều chết bằng bom xe nhằm vào khu ngoại giao đoàn ở phía Đông thủ đô Kabul, được gọi là Green Village (Làng Xanh), nơi tập trung các nhân viên ngoại giao của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác.

Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ tấn công (nguồn: AFP/TTXVN)

Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ tấn công (nguồn: AFP/TTXVN)

Theo ông Salangi, không có thương vong về phía ngoại giao đoàn cũng như các lực lượng của Afghanistan.

Một kẻ tấn công liều chết đã thiệt mạng và ba tay súng bị tiêu diệt khi tìm cách xông vào bên trong tòa nhà.

Taliban đã thừa nhận tiến hành cuộc tấn công trên, vụ thứ ba nhằm vào Green Village trong hai năm qua.

Từ đầu năm đến nay, khoảng 7.000-9.000 cảnh sát và binh sỹ Afghanistan thiệt mạng hoặc bị thương trong các vụ tấn công của Taliban.

Vài tháng gần đây, Taliban tăng cường các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và quân chính phủ, làm dấy lên quan ngại về an ninh ở Afghanistan trong bối cảnh NATO sắp kết thúc sứ mệnh tại đây./.
 
Theo (TTXVN/Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/taliban-danh-bom-khu-doan-ngoai-giao-o-thu-do-afghanistan/292252.vnp