1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tài phiệt Trung Quốc chi 1,1 tỷ USD để ly dị vợ

(Dân trí) - Zhou Yahui, tỷ phú Trung Quốc nắm cổ phần kiểm soát tại ứng dụng hẹn hò Grindr, đã chuyển số cổ phiếu trị giá 1,1 tỷ USD từ công ty game trực tuyến của mình cho vợ để giải quyết ly hôn, khiến đây trở thành vụ ly hôn đắt đỏ nhất Trung Quốc từ trước tới nay.


(Ảnh minh họa: EPA)

(Ảnh minh họa: EPA)

Một tòa án ở Bắc Kinh hôm 13/9 đã ra phán quyết yêu cầu ông Zhou Yahui, Chủ tịch Tập đoàn Beijing Kunlun Tech Company, phải nhượng lại 277 triệu cổ phiếu trị giá khoảng 1,1 tỷ USD cho vợ là bà Li Qiong.

Với quyết định chuyển nhượng này, ông Zhou hiện nắm 34,5% cổ phần trong công ty Kunlun, trong khi bà Li nắm 26,4% với điều kiện không được phép chuyển nhượng cổ phiếu này trong vòng 12 tháng tới.

Được biết, ông Zhou, 39 tuổi, quen bà Li khi hai người còn học tiểu học. Không rõ họ kết hôn khi nào, song kể từ khi về sống với nhau, họ chủ yếu sống ở Mỹ và bà Li hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Tạp chí Hurun hồi đầu năm nay đã bình chọn vợ chồng ông Zhou thuộc nhóm những người trẻ tuổi giàu nhất Trung Quốc. Tổng tài sản của họ ước tính khoảng 3,5 tỷ USD.

Vụ ly hôn của vợ chồng tỷ phú Zhou thu hút sự chú ý của truyền thông bởi lẽ nó được đánh giá là một trong những vụ ly hôn đắt đỏ nhất trong lịch sử Trung Quốc hiện đại và cũng cho thấy xu hướng hiện nay ở Trung Quốc. Số liệu thống kê chính thức cho thấy, tỷ lệ ly hôn ở Trung Quốc đã tăng lên 2,79‰ trong năm 2015, từ 1,59‰ năm 2007. Năm ngoái ở Trung Quốc có khoảng 3,8 triệu cặp vợ chồng đệ đơn ly hôn, tăng vọt so với con số 528.000 cặp vợ chồng năm 2001.

Đặc biệt, ở Trung Quốc ngày càng nhiều những vụ ly hôn đắt đỏ. Năm 2012, Wu Yajun, nữ chủ tịch công ty bất động sản Longfor Properties (Hong Kong) đã chi 2,75 tỷ USD để ly dị chồng.

Minh Phương

Theo SCMP, QZ