1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria: Trường đại học trúng rocket, 83 người thiệt mạng

(Dân trí) – Hai quả rocket đã lần lượt rơi trúng một trong những trường đại học lớn nhất của Syria ở thành phố Aleppo làm ít nhất 83 người thiệt mạng và hơn 160 người bị thương.

Syria: Trường đại học trúng rocket, 83 người thiệt mạng

Các nhân viên an ninh và người dân lao đến hiện trường giúp đỡ các nạn nhân sau hai vụ nổ kinh hoàng.


Trường đại học Aleppo đã trở thành mục tiêu tấn công mới nhất trong làn sóng bạo lực nhấn chìm Syria suốt gần 2 năm qua. Theo đài truyền hình Syria, các quả rocket rơi trúng Khoa Công nghệ Thông tin ngay trước thời điểm các sinh viên chuẩn bị làm bài kiểm tra. Vụ tấn công đã làm 83 người thiệt mạng, trong đó có rất đông sinh viên.

“Hành động khủng bố ghê tởm này rõ ràng nhằm vào các sinh viên trường Đại học Aleppo khi họ đang chuẩn bị làm bài thi giữa kỳ”, Đại sứ Liên hợp quốc tại Syria Bashar Ja'afari nói. Ông cũng cho biết số người bị thương lên tới 162 người, trong đó có nhiều người trong tình trạng nguy kịch.

Đài truyền hình địa phương phát đi hình ảnh về xác chết nằm la liệt, nhiều xe ô tô trong khuôn viên trường bị đốt cháy và một tòa nhà giảng đường bị phá hủy nặng nề.

Theo các nguồn tin tại chỗ, trường đại học Aleppo nằm trong khu vực do quân đội kiểm soát. Các quả rocket được cho là bắn sang từ khu vực lân cận Bustan al-Qasr, nơi các phiến quân tăng cường sử dụng rocket đất đối không để bắn hạ các máy bay chiến đấu của quân đội chính phủ.

Thành phố Aleppo từng là trung tâm thương mại lớn nhất Syria nhưng nay đã trở thành "điểm nóng" trong làn sóng bạo loạn chống chính phủ. Thời gian qua, lực lượng đối lập đã không ngừng đẩy mạnh các cuộc tấn công trên bộ tại đây để cố sức chiếm giữ thành phố trọng yếu này, buộc quân đội chính phủ cũng phải liên tiếp tiến hành các đợt không kích ngăn chặn.

Các cuộc tấn công từ cả hai phía ở Syria trong hơn 22 tháng qua đã đẩy người dân nước này vào thảm cảnh nhân đạo tồi tệ nhất kể từ nhiều năm nay. Hàng chục quốc gia, đứng đầu là Thụy Sĩ, đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đưa các tội ác chiến tranh tại Syria ra Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Tuy nhiên, Nga – đồng minh lớn nhất của Syria – kiên quyết bác bỏ, cho rằng hành động này sẽ “phản tác dụng”.

“Mátxcơva coi đề xuất này là không đúng thời điểm và phản tác dụng. Mục đích chính hiện nay là phải ngay lập tức chấm dứt tình trạng bạo loạn ở Syria”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Nga cho rằng truy tố hình sự và tìm cách vạch tội các bên ở Syria chỉ càng nới rộng khoảng cách lập trường của các bên và làm phức tạp thêm tiến trình tìm kiếm một thỏa thuận chính trị chấm dứt xung đột tại quốc gia Trung Đông này. Nga một lần nữa tái khẳng định lập trường ủng hộ kế hoạch chuyển tiếp theo tinh thần thỏa thuận Geneva hồi tháng 6 năm ngoái.

Nga đưa ra tuyên bố trên sau khi Thụy Sĩ đệ đơn kiến nghị HĐBA LHQ sử dụng quyền hạn để "đảm bảo trách nhiệm giải trình" về những tội ác diễn ra ở Syria. Văn kiện này nêu rõ tình hình hiện tại ở Syria phải được đưa ra tòa án tội ác chiến tranh ở La Hay (Hà Lan), trừ phi "một tiến trình giải trình đáng tin cậy, công bằng và độc lập được thiết lập kịp thời ở Syria".

HĐBA là cơ quan duy nhất có thể chuyển vụ kiện này tới ICC, nhưng cũng là cơ quan mà Nga nắm quyền phủ quyết.

 

Linh Giang