1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria sẽ yêu cầu Nga can thiệp quân sự khi cần

(Dân trí) - Thông điệp trên được Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem đưa ra trong phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm qua.


Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem phát biểu trên truyền hình. (Ảnh: PressTV)

Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem phát biểu trên truyền hình. (Ảnh: PressTV)

Cuộc xung đột tại Syria nổ ra vào tháng 3/2011 đã cướp đi sinh mạng của 250.000 dân thường tính đến thời điểm này.

“Hiện chưa có binh lính Nga tham chiến tại Syria. Chúng tôi sẽ yêu cầu Nga triển khai quân khi cân nhắc thấy cần thiết. Binh lính Syria vẫn đủ khả năng chiến đấu, chúng tôi chỉ cần thêm vũ khí đạn dược chống khủng bố”, ông Muallem nhấn mạnh.

Viện trợ của Nga hiện nay mới chỉ dừng ở cung cấp vũ khí và phương pháp huấn luyện binh lính Syria sử dụng các loại vũ khí này, trong khuôn khổ mối quan hệ chiến lược Moskva - Damascus, ông Muallem cho biết thêm.

Phát biểu trên của Ngoại trưởng Syria phản bác lại thông tin nói quân đội Syria gần đây bắt đầu sử dụng các loại vũ khí mới do Nga cung cấp.

Hôm thứ Tư, Đại sứ Syria tại Liên Hiệp Quốc Bashar Ja'afari thúc giục Nga tham gia không kích lực lượng phiến quân Daesh Takfiri (thuộc tổ chức tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông - ISIL) tại quốc gia vùng Vịnh này.

Trước đó, trong buổi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Nga Rossiya - 24 ngày 14/9, ông Riad Haddad, Đại sứ Syria tại Nga đã bác bỏ cáo buộc của phương Tây nói Nga gửi quân tham chiến hỗ trợ quân đội chính phủ Syria.

“Bất kỳ cáo buộc nào nói Nga gửi quân đội tham chiến tại Syria đều chỉ là sự lừa dối của phương Tây”, ông Haddad nêu rõ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng nhấn mạnh Nga chỉ hỗ trợ Syria chống lại phiến quân Daesh Takfiri nhằm vãn hồi trật tự trong khu vực.

Cuối tuần trước Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã phủ nhận cáo buộc trên.

Vũ Duy

Theo PressTV

Syria sẽ yêu cầu Nga can thiệp quân sự khi cần - 2