1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria cam kết tuân thủ thỏa thuận Nga-Mỹ

(Dân trí) - Syria đã hoan nghênh và cam kết tuân thủ thỏa thuận Nga - Mỹ về loại bỏ kho vũ khí hóa học của nước này, một ngày trước khi Tổng thư ký Liên hợp quốc công bố báo cáo chính thức về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria hôm 21/8.

Toàn bộ kho vũ khí hóa học của Syria sẽ bị tiêu hủy chậm nhất vào giữa năm sau.
Toàn bộ kho vũ khí hóa học của Syria sẽ bị tiêu hủy chậm nhất vào giữa năm sau.

Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zoubi đã đưa ra tuyên bố trên ngày hôm qua trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ITN của Vương quốc Anh.

“Syria sẽ thực thi thỏa thuận này khi văn kiện trở nên cụ thể hơn sau  cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an LHQ”, ông Zoubi nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 14/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã thông báo về một thỏa thuận tham vọng nhằm kiểm soát và loại bỏ hoàn toàn kho vũ khí hóa học khổng lồ của Syria vào trước giữa năm 2014.
 
Thỏa thuận đạt được sau cuộc gặp kéo dài 3 ngày tại Geneva và đã giúp ngăn chặn thành công một cuộc tấn công cận kề của Mỹ nhằm vào Syria. Hầu hết các nước đã hoan nghênh thỏa thuận này, cho rằng đây là bước đi cần thiết tiến gần hơn tới một giải pháp chính trị cho Syria.
 
Tuy nhiên, thỏa thuận còn phải chờ được Hội đồng Bảo an thông qua trong phiên bỏ phiếu về nghị quyết liên quan đến Syria dự kiến diễn ra vào cuối tuần sau.

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết nghị quyết mới về Syria sẽ bao gồm cả nội dung trừng phạt Damascus nếu nước này không tuân thủ các điều kiện và lịch trình đề ra trong thỏa thuận Nga - Mỹ. Cũng theo ông Hollande, giải pháp can thiệp quân sự đối với Syria vẫn cần phải được tính tới. Đây cũng là điều được đích thân Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố ngày hôm qua khi ông muốn trấn an các đồng minh ở Trung Đông và gửi thông điệp cứng rắn tới Damascus chớ lợi dụng sự bảo vệ của Nga để câu giờ.

Trong tuyên bố mới nhất, Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle đề xuất Đức sẽ giúp đỡ tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria bằng các đóng góp "tài chính hoặc kỹ thuật". Trước đây, Berlin từng giúp đỡ tiêu hủy vũ khí hóa học ở Lybia và một vài nước khác.

Theo kế hoạch, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon sẽ công bố báo cáo chính thức về vũ khí hóa học ở Syria trong ngày hôm nay (16/9) để gây thêm sức ép với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Dự thảo báo cáo của nhóm điều tra trình lên Hội đồng Bảo an xác nhận chắc chắn vũ khí hóa học đã được sử dụng trong các vụ tấn công gần Damascus hôm 21/8, nhưng không chỉ đích danh bên tiến hành các vụ tấn công này.

Vũ Anh
Tổng hợp