1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Syria bị tấn công tên lửa, một kho đạn nổ tung

(Dân trí) - Hệ thống phòng không của Syria được cho là đã đánh chặn thành công một số tên lửa tấn công nhằm vào thủ đô Damascus ngày 25/12. Mặc dù vậy, vụ tấn công vẫn khiến một kho đạn ở Syria bị phá hủy, 3 binh sĩ bị thương.


Syria bị tấn công tên lửa, một kho đạn nổ tung

Truyền thông địa phương cho hay, tối 25/12, các hệ thống phòng thủ tên lửa của Syria đã kích hoạt để đánh chặn một số tên lửa nhằm vào thủ đô Damascus. Mặc dù vậy, vụ tấn công kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi này vẫn khiến một kho đạn dược của Iran ở ngoại ô Damascus bị phá hủy và 3 binh sĩ bị thương.

Nguồn tin nói rằng, các tên lửa này dường như xuất phát từ không phận Lebanon và có thể là một cuộc tấn công được thực hiện bởi các máy bay chiến đấu của Israel.

Theo hãng tin Lebanon News, một máy bay chiến đấu của Israel bị phát hiện bay ở tầm thấp trong không phận Lebanon và dường như để tránh bị hệ thống phòng thủ của Syria phát hiện và đánh chặn.

Không lâu sau khi xuất hiện các tin tức về vụ tấn công, tài khoản Twitter của Bộ Quốc phòng đăng tải một thông báo nói rằng, các hệ thống phòng không Israel đã đánh chặn được một tên lửa phòng không của Syria và không có bất cứ thương vong, thiệt hại nào.

Vụ việc diễn ra không lâu sau khi Mỹ tuyên bố sẽ rút quân khỏi Syria. Israel đã lấy làm tiếc vì quyết định này của Washington, song tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Syria.

Israel bị cáo buộc đứng sau hàng loạt vụ không kích nhằm vào lực lượng quân sự của Iran ở Syria bao gồm các trại đóng quân, các kho đạn dược… Israel lo ngại sự hiện diện của Iran ở Syria có thể đe dọa đến an ninh của Israel.

Minh Phương

Theo Sputnik