1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Sự thật gây choáng đằng sau 5 vạn "lính ma" Iraq

Một cuộc điều tra về nạn tham nhũng trong quân đội Iraq vừa cho kết quả gây choáng: Có tới 50.000 cái tên giả trong bảng lương quân nhân ở nước này.

Được biết đến là "những binh sĩ ma", họ hoặc không tồn tại hoặc không còn thực hiện nghĩa vụ nữa. Tuy nhiên, lương của họ vẫn được chi trả đều đặn.

BBC đưa tin, một thông báo từ văn phòng Thủ tướng Iraq khẳng định các khoản thanh toán này hiện đã bị dừng lại.
Lính Iraq đang chiến đấu chống IS ở miền bắc và miền tây nước này (ảnh: EPA)
Lính Iraq đang chiến đấu chống IS ở miền bắc và miền tây nước này (ảnh: EPA)

Theo giới quan sát, nạn tham nhũng bén rễ sâu trong quân đội Iraq được coi là một trong những nguyên nhân lý giải tại sao lực lượng này lại yếu ớt trước sức mạnh và đà tiến nhanh chóng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Một phát ngôn viên của Thủ tướng Haidar al-Abadi cho biết, cuộc điều tra bắt đầu khi đợt lương mới nhất được chi trả.

"Trong vài tuần mới đây, Thủ tướng đã chỉ đạo điều tra để phơi bày những binh lính ma và giải quyết tận gốc vấn đề", ông Rafid Jaboori nói. Các khoản lương này được cho là đổ vào túi những sĩ quan biến chất.

Một sĩ quan giấu tên cho biết, 50.000 cái tên giả bị phát hiện bao gồm cả những quân nhân đã đào ngũ hoặc tử trận mới đây.

Mỹ đã chi hàng tỷ đôla trong nỗ lực giúp Iraq xây dựng quân đội. Tuy nhiên, lực lượng an ninh của đất nước Vùng Vịnh đã quá bất ngờ khi bị IS tấn công hồi mùa hè năm ngoái và để mất quyền kiếm soát đối với nhiều vùng đất rộng lớn ở miền bắc và miền tây nước này.

Theo Thanh Hảo
Vietnamnet