1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sự mở lòng bất ngờ của ông Kim Jong-un với Hàn Quốc

(Dân trí) - Chỉ 3 giờ đồng hồ sau khi đoàn quan chức cấp cao Hàn Quốc đặt chân tới thủ đô Bình Nhưỡng, ông Kim Jong-un đã đích thân đón tiếp và ăn tối cùng họ. Đây được xem là sự khác biệt của nhà lãnh đạo Triều Tiên so với các chính quyền tiền nhiệm.

Sự mở lòng bất ngờ của ông Kim Jong-un với Hàn Quốc

Ông Kim Jong-un bắt tay lãnh đạo Cơ quan An ninh Quốc gia Hàn Quốc đồng thời là cố vấn an ninh của Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong. (Ảnh: KCNA)
Ông Kim Jong-un bắt tay lãnh đạo Cơ quan An ninh Quốc gia Hàn Quốc đồng thời là cố vấn an ninh của Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong. (Ảnh: KCNA)

Chỉ 3 giờ đồng hồ sau khi đoàn quan chức cấp cao Hàn Quốc đặt chân tới thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên hôm 5/3, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đích thân đón tiếp và ăn tối cùng họ. Trước ông Kim Jong-un, các nhà lãnh đạo khác của Triều Tiên như cố lãnh đạo Kim Jong-il và Kim Il-sung thường mất nhiều thời gian để quyết định xem liệu họ có nên dành thời gian để gặp bất kỳ quan chức nước ngoài nào hay không.

Ông Kim Jong-un xây dựng phong cách khác biệt với người cha của mình - cố lãnh đạo Kim Jong-il. Tại cuộc gặp với các quan chức Hàn Quốc hôm qua, ông Kim Jong-un đã trò chuyện với họ khá lâu. Ông cũng đưa một số trợ lý thân tín nhất, trong đó có ông Kim Yong-chol - lãnh đạo Cơ quan Mặt trận Thống nhất Triều Tiên, tới gặp các quan chức Hàn Quốc cùng mình. Trước đó, cố lãnh đạo Kim Jong-il thường chỉ có một trợ lý tháp tùng khi ông gặp các quan chức Hàn Quốc và Trung Quốc.

Kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo đất nước Triều Tiên từ năm 2011, ông Kim Jong-un được cho là đã cố gắng tạo dựng hình ảnh gần gũi hơn với người dân. Không giống cha của mình, ông Kim Jong-un đã dành nhiều bài phát biểu trước công chúng, tới thăm nhiều cơ sở tên lửa và các đơn vị phản gián. Đây đều là những hoạt động ít được nhìn thấy trong nhiệm kỳ lãnh đạo của ông Kim Jong-il.

Ngoài ra, ông Kim Jong-un cũng thường xuyên được nhìn thấy nắm tay hoặc cười đùa với các binh sĩ Triều Tiên, rất khác so với phong thái của cố lãnh đạo Kim Jong-il. Hình ảnh của ông Kim Jong-un dường như có sự tương đồng với ông nội, cố lãnh đạo Kim Il-sung, người từng mang phong cách gần gũi trong những năm đầu lãnh đạo đất nước.

Kinh nghiệm ngoại giao

Ông Kim Jong-un tươi cười khi nắm tay ông Chung Eui-yong - trưởng phái đoàn quan chức Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: KCNA)
Ông Kim Jong-un tươi cười khi nắm tay ông Chung Eui-yong - trưởng phái đoàn quan chức Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: KCNA)

Mặc dù gần gũi với người dân trong nước, nhưng nhà lãnh đạo Kim Jong-un có rất ít kinh nghiệm ngoại giao do phong cách khép mình với bên ngoài của ông. Ông Kim Jong-un mới chỉ gặp các vị khách nước ngoài 11 lần, trong đó có 4 lần gặp ngôi sao bóng rổ Mỹ đồng thời là người bạn thân Dennis Rodman và cựu đầu bếp Nhật Bản Kenji Fujimoto của cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Những lần tiếp xúc ngoại giao chính thức hiếm hoi của ông Kim Jong-un là với các quan chức Trung Quốc, đặc phái viên Cuba và các đại diện từ Syria, trong đó lần gần đây nhất diễn ra vào tháng 7/2016.

Ông Kim Jong-un cũng nhiều lần từ chối gặp các quan chức nước ngoài. Nhà lãnh đạo Triều Tiên không tiếp đặc phái viên Song Tao của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi quan chức này tới Triều Tiên 4 ngày hồi năm 2017. Ông Kim cũng từng được mời tới gặp cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Lee Hee-ho để kỷ niệm 6 năm ngày mất của chồng bà - cố Tổng thống Kim Dae-jung hồi tháng 8/2015. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên rốt cuộc không tới sự kiện này.

Năm 2013, ông Kim Jong-un từng từ chối gặp Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj sau khi nhà lãnh đạo này lên tiếng chỉ trích những khuyết điểm của chính quyền Triều Tiên. Tuy nhiên lần này, nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thái độ hoàn toàn khác với các quan chức cấp cao Hàn Quốc.

Lần gần đây nhất phái đoàn cấp cao Hàn Quốc thăm Triều Tiên là vào năm 2007 - 4 năm trước khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền. Hai hội nghị thượng đỉnh liên Triều trước đây được tổ chức vào các năm 2000 và 2007, đều ở thủ đô Bình Nhưỡng dưới thời cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Tiếp đón nồng nhiệt

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju đã tổ chức bữa tiệc tối mời phái đoàn cấp cao Hàn Quốc. Một số quan chức cấp cao Triều Tiên cũng dự bữa tiệc này. (Ảnh: KCNA)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju đã tổ chức bữa tiệc tối mời phái đoàn cấp cao Hàn Quốc. Một số quan chức cấp cao Triều Tiên cũng dự bữa tiệc này. (Ảnh: KCNA)

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) đưa tin ông Kim Jong-un đã “tiếp đón nồng nhiệt” và tổ chức “cuộc hội đàm thân tình” với phái đoàn Hàn Quốc. Hình ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố cho thấy những nụ cười rạng rỡ và những cái bắt tay siết chặt giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên và các quan chức từ quốc gia láng giềng.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết đây là lần đầu tiên Triều Tiên mời các quan chức Hàn Quốc tới trụ sở của đảng Lao động Triều Tiên ở thủ đô Bình Nhưỡng. Bữa tiệc tối do đích thân ông Kim Jong-un mời phái đoàn Hàn Quốc kéo dài tới 4 giờ đồng hồ.

Ngoài nhà lãnh đạo Triều Tiên, Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju, người hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện chính thức, và bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un, cũng tham dự bữa tiệc. Gia đình nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng tiễn và vẫy tay chào các quan chức Hàn Quốc khi phái đoàn Hàn Quốc ra xe sau bữa tiệc tối.

Theo một số chuyên gia, việc ông Kim Jong-un bất ngờ “xuống thang” và đón tiếp thân mật phái đoàn quan chức Hàn Quốc có thể là dấu hiệu cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên muốn tìm cách thoát khỏi các lệnh trừng phạt cứng rắn của cộng đồng quốc tế.

“Chúng ta có thể thấy sự nóng lòng của ông Kim Jong-un từ việc ông cử em gái tới Hàn Quốc dự Thế vận hội mùa Đông để mang thư mời của ông. Ông Kim Jong-un rõ ràng muốn sử dụng mối quan hệ liên Triều để nới lỏng tác động của các lệnh trừng phạt”, Kim Seung, cố vấn chính sách của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, nhận định.

Trước đó, trong chuyến thăm tới Hàn Quốc của phái đoàn cấp cao Triều Tiên, bà Kim Yo-jong đã mang thư của anh trai tới trao cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Qua thư, ông Kim Jong-un đã mời nhà lãnh đạo Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng trong thời gian sớm nhất.

Liên quan tới kết quả chuyến thăm Triều Tiên của phái đoàn Hàn Quốc, Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong cho biết Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tổ chức một cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước vào cuối tháng sau. Địa điểm diễn ra hội nghị liên Triều dự kiến tại làng đình chiến Panmunjeom ở Khu phi quân sự giữa biên giới 2 nước. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho tình hình bán đảo Triều Tiên sau nhiều năm căng thẳng.

Thành Đạt

Tổng hợp