1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sự đón tiếp hiếm có của ông Kim Jong-un dành cho quan chức Trung Quốc

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tổ chức chương trình ca nhạc và bữa tiệc dành riêng cho Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư - người được xem là “cánh tay phải” của Chủ tịch Tập Cận Bình, nhân chuyến thăm của ông tới Bình Nhưỡng.

Truyền thông Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đón tiếp trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư nhân chuyến thăm của ông và phái đoàn cấp cao Trung Quốc tới Bình Nhưỡng. Ông Lật Chiến Thư, quan chức cấp cao thứ 3 tại Trung Quốc, được xem là “cánh tay phải” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Truyền thông Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đón tiếp trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư nhân chuyến thăm của ông và phái đoàn cấp cao Trung Quốc tới Bình Nhưỡng. Ông Lật Chiến Thư, quan chức cấp cao thứ 3 tại Trung Quốc, được xem là “cánh tay phải” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tổ chức một chương trình nghệ thuật tại nhà hát Mansudae để đón tiếp chủ tịch Quốc hội Trung Quốc. Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju cũng có mặt tại sư kiện này.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tổ chức một chương trình nghệ thuật tại nhà hát Mansudae để đón tiếp chủ tịch Quốc hội Trung Quốc. Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju cũng có mặt tại sư kiện này.

“Ông Kim Jong-un và bà Ri Sol-ju đã chào đón các thành viên của phái đoàn Trung Quốc tại sảnh của nhà hát. Sau màn chào hỏi và chụp ảnh chung với các vị khách Trung Quốc, ông Kim Jong-un đã có cuộc hội đàm với phái đoàn Trung Quốc”, truyền thông Triều Tiên đưa tin.
“Ông Kim Jong-un và bà Ri Sol-ju đã chào đón các thành viên của phái đoàn Trung Quốc tại sảnh của nhà hát. Sau màn chào hỏi và chụp ảnh chung với các vị khách Trung Quốc, ông Kim Jong-un đã có cuộc hội đàm với phái đoàn Trung Quốc”, truyền thông Triều Tiên đưa tin.

Tại chương trình nghệ thuật ở nhà hát, các nghệ sĩ đã biểu diễn các ca khúc Triều Tiên và Trung Quốc, trong đó có bài hát ca ngợi tình hữu nghị Trung - Triều.
Tại chương trình nghệ thuật ở nhà hát, các nghệ sĩ đã biểu diễn các ca khúc Triều Tiên và Trung Quốc, trong đó có bài hát ca ngợi tình hữu nghị Trung - Triều.

Màn hình lớn tại chương trình nghệ thuật đã chiếu các hình ảnh của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Màn hình lớn tại chương trình nghệ thuật đã chiếu các hình ảnh của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo truyền thông Triều Tiên, sau chương trình nghệ thuật, ông Kim Jong-un đã mời ông Lật Chiến Thư dự một bữa tiệc trong bầu không khí ấm áp. Quốc kỳ Trung Quốc - Triều Tiên và hình ảnh hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau được đặt trên sân khấu chính.
Theo truyền thông Triều Tiên, sau chương trình nghệ thuật, ông Kim Jong-un đã mời ông Lật Chiến Thư dự một bữa tiệc trong bầu không khí ấm áp. Quốc kỳ Trung Quốc - Triều Tiên và hình ảnh hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau được đặt trên sân khấu chính.

Giới quan sát nhận định việc nhà lãnh đạo Triều Tiên tổ chức một chương trình nghệ thuật riêng và bữa tiệc dành cho một quan chức Trung Quốc là điều hiếm thấy. Điều này đã thể hiện mối quan hệ gần gũi giữa hai quốc gia láng giềng.
Giới quan sát nhận định việc nhà lãnh đạo Triều Tiên tổ chức một chương trình nghệ thuật riêng và bữa tiệc dành cho một quan chức Trung Quốc là điều hiếm thấy. Điều này đã thể hiện mối quan hệ gần gũi giữa hai quốc gia láng giềng.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters