1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Sự cố lỡ lời của tân Ngoại trưởng Anh trong màn ra mắt tại Trung Quốc

(Dân trí) - Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Anh, ông Jeremy Hunt đã mắc phải sự cố lỡ lời khi gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị.

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt (bên trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: AFP)
Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt (bên trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: AFP)

Theo hãng tin AFP, Ngoại trưởng Hunt đã có một màn ra mắt “bối rối” ở Trung quốc vào ngày 30/7 trước Ngoại trưởng Vương Nghị. Ông Hunt dường như đã muốn sử dụng câu chuyện về người vợ Trung Quốc của mình để tạo thiện cảm tốt với ông Vương, tuy nhiên, trong một phút lỡ lời, tân Ngoại trưởng Anh đã nói nhầm vợ mình là người Nhật Bản.

Trung Quốc và Nhật Bản trong quá khứ vốn là đối thủ của nhau. Dù quan hệ giữa 2 nước đã có sự cải thiện trong nhiều năm qua, tuy nhiên, 2 nước dường như vẫn có những vấn đề khúc mắc, gây tranh cãi chưa được giải quyết triệt để.

Ông Hunt dường như đã nhận ra sự nhầm lẫn của bản thân ngay sau khi lỡ lời. “Vợ tôi là người Nhật Bản. Vợ tôi là người Trung Quốc. Thật là một nhầm lẫn tồi tệ”, ông Hunt phân trần.

“Vợ tôi là người Trung Quốc và con cái tôi đều mang một nửa dòng máu Trung Quốc và chúng có ông bà ngoại sống ở thành phố Tây An (Thiểm Tây). Chúng tôi có mối quan hệ gia đình mật thiết tại Trung Quốc”, ông Hunt nói.

Trước khi giữ chức Ngoại trưởng, ông Hunt từng là Bộ trưởng Y tế. Ông đã kết hôn với bà Lucia Guo và cặp đôi sinh hạ 3 người con.

Ông nhậm chức Ngoại trưởng thay thế người tiền nhiệm Boris Johnson, sau khi ông Johnson đột ngột từ chức vì bất đồng quan điểm với Thủ tướng Anh Therresa May trong kế hoạch đưa Anh khỏi liên minh châu Âu EU (Brexit).

Ngay trong chuyến công du đầu tiên khi mới nhậm chức, ông Hunt đã chọn Trung Quốc là điểm đến đầu tiên, một động thái được cho là nhằm bàn bạc, thương lượng để tăng cường quan hệ thương mại Anh - Trung trong bối cảnh cuộc “ly hôn” Brexit dự kiến diễn ra vào năm sau.

Theo thông báo của văn phòng Ngoại trưởng Hunt, chuyến thăm Trung Quốc của ông còn nhằm bàn bạc về “tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương, thương mại tự do và cách mà Trung Quốc và Anh có thể hợp tác giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh, giải trừ vũ khí và thực thi lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc lên Triều Tiên”.

Đức Hoàng

Theo SCMP