1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Su-30 của Nga diễn tập phá hủy mục tiêu bằng tên lửa không đối đất

(Dân trí) - Nga đã điều các phi đội máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, trong đó có Su-30 tới diễn tập không kích mục tiêu tại khu vực Biển Đen.

Su-30 của Nga diễn tập phá hủy mục tiêu bằng tên lửa không đối đất

Theo đoạn video Bộ Quốc phòng Nga đăng tải ngày 26/9, các phi đội máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của nước này đã phóng 40 tên lửa không đối đất và thả 20 quả bom tấn công chính xác các cơ sở quân sự, tàu chiến và mục tiêu giả lập trong khuôn khổ cuộc tập trận trên Biển Đen.

Almasdar News cho biết, cuộc tập trận do Hạm đội Biển Đen của Nga thực hiện có sự tham gia của 1.000 quân nhân, cùng 50 máy bay các loại và 10 tàu chiến. Trước đó, Nga đã điều động các khí tài quân sự tới Crimea để chuẩn bị cho cuộc tập trận quy mô lớn bao gồm, trực thăng “thợ săn đêm” Mi-28N, các máy bay Su-24, Su-30, Su-34 cùng máy bay trinh sát A-50.

Theo Sputnik, ngoài các máy bay quân sự, tàu chiến cuộc tập trận lần này còn có sự phối hợp tác chiến của các hệ thống phòng không trang triển khai tại Crimea như “rồng lửa” S-400, Pantsir-S.

Biển Đen là một biển kín nằm giữa 2 lục địa Âu, Á có vai trò địa chiến lược rất quan trọng trong khu vực. Vì vậy, sự hiện diện của Hạm đội Biển Đen ở vùng bán đảo Crimea, thuộc Nga có vai trò là lực lượng phản ứng nhanh cho mọi tình huống xảy ra ở khu vực Biển Đen-Địa Trung Hải có thể đe dọa tới an toàn của lãnh thổ Nga nằm phía sau.

Theo giới quan sát, kể từ khi Crimea trở về Nga từ năm 2014 thông qua trưng cầu dân ý, Nga rất đầu tư để củng cố và nâng cao năng lực tác chiến của Hạm đội Biển Đen bằng dàn khí tài quân sự uy lực và các cuộc tập trận quy mô lớn thường niên.

Sukhoi Su-30SM, dòng máy bay chiến đấu đa năng thuộc thế hệ 4+, được sử dụng trong các cuộc tấn công tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên mặt đất và mặt biển của quân đội Nga. Nó là biến thể mới nhất của dòng máy bay Su-30 của Nga. Su-30SM đã được nâng cấp để đáp ứng các yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga về hệ thống vũ khí, radar, thông tin liên lạc và các tính năng khác.

Đức Hoàng

Tổng hợp