1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sóng thần tấn công New Zealand sau động đất mạnh

(Dân trí) - Một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã xảy ra vào nửa đêm hôm nay 13/11 ở khu vực Christchurch, miền trung New Zealand kéo theo sóng thần.


Động đất xảy ra ở đông bắc Christchurch. (Ảnh: USSG)

Động đất xảy ra ở đông bắc Christchurch. (Ảnh: USSG)

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra vào lúc 23h02 hôm nay 13/11 ở đông bắc Christchurch, thành phố lớn nhất Đảo Nam của New Zealand.

Tâm chấn cách thị trấn Amberley với 2.000 dân khoảng 46km, hay cách thị trấn Kaiapoi với 100.000 dân khoảng 70km.

Anna Kaiser, chuyên gia về địa chấn tại Viện khoa học GNS cho biết, trận động đất đã kéo theo sóng thần cao khoảng 1m ở khu vực Bắc Canterbury ở Đảo Nam, trong khi một số nguồn tin nói rằng sóng thần cao tới 2m. Cơ quan phòng vệ dân sự New Zealand trước đó đã khuyến cáo người dân tìm những nơi cao hơn để đảm bảo an toàn.


Động đất khiến nhiều tòa nhà rung lắc, đồ đạc đổ vỡ. (Ảnh: EPA)

Động đất khiến nhiều tòa nhà rung lắc, đồ đạc đổ vỡ. (Ảnh: EPA)

Một người dân ở Christchurch cho biết, trận động đất xảy ra trong một thời gian dài. “Chúng tôi đang ngủ và chợt thức giấc vì nhà cửa bắt đầu rung lên”, người dân này cho biết với AFP.

Trên Twitter, một người có tên Hayley Colgan cho biết, đây là trận động đất kinh hoàng nhất mà anh từng chứng kiến trong 23 năm qua ở New Zealand.


Đồ đạc đổ vỡ do trận động đất mạnh. (Ảnh: EPA)

Đồ đạc đổ vỡ do trận động đất mạnh. (Ảnh: EPA)

Báo Herald cho biết, trận động đất cũng khiến các tòa nhà cao tầng ở thủ đô Wellington rung lắc, người dân hoảng loạn đổ ra đường. Các thông tin ban đầu cũng nói rằng, một số nhà của ở thị trấn Cheviot gần tâm chấn bị hư hại. Hiện chưa có báo cáo chi tiết về thương vong hay thiệt hại sau trận động đất.


Nhiều người ở Wellington đổ ra đường vào nửa đêm khi thấy nhà cửa bắt đầu rung lắc. (Ảnh: EPA)

Nhiều người ở Wellington đổ ra đường vào nửa đêm khi thấy nhà cửa bắt đầu rung lắc. (Ảnh: EPA)

New Zealand nằm trên Vành đai lửa, nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất và phun trào núi lửa. Năm 2011, một trận động đất mạng 6,3 độ Richter ở Christchurch khiến 185 người thiệt mạng và gây thiệt hại vật chất nặng nề.

Minh Phương

Theo BBC