1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Sốc" cảnh chở xác nạn nhân Covid-19 bằng xe xúc đất tại Ấn Độ

(Dân trí) - Dư luận Ấn Độ phẫn nộ trước video ghi lại cảnh một xe xúc đất được huy động chở xác nạn nhân Covid-19 ở bang Andhra Pradesh.

Video máy xúc đất chở xác nạn nhân Covid-19 ở Ấn Độ gây phẫn nộ dư luận
Sốc cảnh chở xác nạn nhân Covid-19 bằng xe xúc đất tại Ấn Độ - 1

Xe xúc đất chở thi thể nạn nhân Covid-19 tại Ấn Độ. (Ảnh: Twitter)

SCMP đưa tin hai quan chức địa phương ở bang Andhra Pradesh đã bị đình chỉ công việc sau khi những bức ảnh chụp cảnh xác nạn nhân Covid-19 bị chở ra nghĩa trang bằng xe xúc đất gây phẫn nộ trong dư luận Ấn Độ.

Nạn nhân là một cụ ông 70 tuổi qua đời vì Covid-19 ở thị trấn Palasa, bang Andhra Pradesh. Thi thể của cụ được bọc trong túi nilon và đặt trên xe chuyên dùng để xúc đất. Các nhân viên mặc đồ bảo hộ cũng đi theo thi thể của nạn nhân.

Người đàn ông trước đó qua đời tại nhà. Khi hàng xóm phàn nàn thi thể người này gây ra mối đe dọa cho những người khác, các thành viên trong gia đình nạn nhân đã liên hệ với chính quyền địa phương.

Sau khi những hình ảnh về việc vận chuyển xác được phát trên truyền hình địa phương và lan truyền trên mạng xã hội, 2 quan chức đã bị đình chỉ vì không tuân thủ theo quy tắc về việc xử lý thi thể.

NDTV dẫn thông báo từ văn phòng Bộ trưởng Andhra Pradesh Jagan Reddy cho biết việc xử lý thi thể như vậy là “vô nhân đạo”.

Trong bối cảnh số người chết vì Covid-19 đang gia tăng ở Ấn Độ, có một số báo cáo về việc các thi thể đã bị xử lý không đúng cách.

Tòa án tối cao Ấn Độ tháng này đã phát đi một thông báo tới chính phủ liên bang và chính quyền địa phương, viện dẫn các bài báo nói rằng có những thi thể được tìm thấy trong thùng rác hoặc bị kéo lê bằng dây thừng.

Ấn Độ hiện có trên nửa triệu ca Covid-19 và số người chết vượt mốc 16.000. Thủ đô Delhi và trung tâm tài chính Mumbai hiện là những “ổ dịch” lớn của cả nước. Số lượng người chết được đưa tới các nghĩa trang và nhà hỏa táng ở Ấn Độ trong thời gian qua đã tăng mạnh.

Đức Hoàng

Theo SCMP