Sở thích của các nữ chính trị gia
(Dân trí) - Phụ nữ làm chính trị cũng có các sở thích riêng, có thể rất… đàn ông, hoặc nữ tính, có khi khác thường và thậm chí kỳ quặc.
| |
|
Theo trang MySpace của bà, cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton thích đi bộ nhanh. Thượng nghị sĩ New York cũng thích trò chơi giải ô chữ, sắp chữ và làm vườn. Sắp xếp đồ đạc là cách để bà giải tỏa stress.
| |
|
Khi bà Angela Merkel xuất hiện trên truyền hình lần đầu tiên với tư cách là người có khả năng trở thành thủ tướng Đức, các phóng viên đã đùa rằng bà Merkel có thể chỉ đại diện cho đảng của... những bà nội trợ. Trên thực tế, bà Merkel là một phụ nữ Đức điển hình, người thường là quần áo và lau dọn nhà vào các ngày thứ 2, đi mua sắm vào thứ 3, làm bánh vào chủ nhật. Bà Merkel thích nghe nhạc của Bah và Beethoven, đọc sách và các tác phẩm của nhà văn Nga nổi tiếng Dostoyevsky. Thủ tướng Đức cũng rất hâm hộ bóng đá và điều này đã giúp bà xây dựng mối quan hệ thân thiết với các chính trị gia khác giới.
| |
|
Ứng cử viên phó tổng thống đảng Cộng hòa Sarah Palin nổi tiếng là người có sở thích săn bắn và câu cá. Hồi nhỏ, Palin thường theo cha đi săn. Thời trung học, Palin cũng từng chơi trong đội bóng rổ Wasilla Warriors của bang Alaska.
| |
|
Ngoại trưởng Tzipi Livni, nữ Thủ tướng tương lai của Israel, thích chơi trống. Ngoài ra, năm 13 tuổi, bà Livni đã chơi bóng rổ trong đội bóng rổ của Tel Aviv. Không có chiều cao lý tưởng để thích hợp với vị trí tấn công hay phòng thủ nhưng Livni vẫn tham gia đội tuyển vì có khả năng chuyền bóng rất tốt.
| |
|
Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko, người có biệt danh “Nữ hoàng cam”, thích chơi bóng chuyền, tennis và trượt băng. Nhưng bà Tymoshenko rất mê quần áo hàng hiệu và đây mới là niềm đam mê lớn nhất của bà.
An Bình
Theo Pravda