1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Sơ tán xung quanh hang, Thái Lan chuẩn bị đưa đội bóng ra ngoài

(Dân trí) - Giới chức Thái Lan hôm nay cho biết họ đã lên kế hoạch sơ tán khu vực xung quanh hang Tham Luang để chuẩn bị cho chiến dịch giải cứu đưa 13 người bị mắc kẹt ra ngoài.

Lực lượng cứu hộ diễn tập đưa người bị mắc kẹt ra khỏi hang Tham Luang (Ảnh: Reuters)
Lực lượng cứu hộ diễn tập đưa người bị mắc kẹt ra khỏi hang Tham Luang (Ảnh: Reuters)

“Sau khi đánh giá tình hình hiện nay, chúng tôi nhận thấy sự cần thiết của việc sơ tán khu vực (xung quanh hang Tham Luang) để chuẩn bị cho chiến dịch giải cứu. Những ai không liên quan tới chiến dịch giải cứu, đề nghị rời khỏi khu vực ngay lập tức”, Reuters dẫn lời chỉ huy cảnh sát Komsan Sa-ardluan nói qua loa vào sáng nay 8/7.

“Chúng tôi cần sử dụng khu vực này để giúp đỡ các nạn nhân”, chỉ huy cảnh sát Thái Lan cho biết, song không tiết lộ khi nào chiến dịch đưa đội bóng mắc kẹt ra khỏi hang chính thức bắt đầu. Hạn chót sơ tán được đưa ra là vào 9 giờ sáng nay (theo giờ địa phương).

Sau thông báo của ông Komsan, đội ngũ phóng viên bắt đầu thu dọn đồ đạc, bao gồm các máy quay, và di chuyển xuống khu đồi lấm bùn cách xa cửa hang Tham Luang.

Thông báo trên được đưa ra khi những đám mây đen giăng kín khu vực đồi núi phía bắc vào sáng nay, dự báo những trận mưa lớn đổ bộ xuống khu vực hang Tham Luang. Tối qua, một trận mưa rào lớn cũng đã trút xuống khu vực này khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ nước tràn vào hang.

Sau khoảng thời gian tương đối khô ráo, mưa dự kiến sẽ quay trở lại trong vài ngày tới. Trang dự báo thời tiết Weather.com cho biết mưa to kèm sấm sét sẽ kéo dài từ ngày hôm nay cho tới ngày mai và thời tiết mưa gió dự kiến sẽ tiếp tục trong hai tuần tới.


Các phương án giải cứu đội bóng Thái Lan bị mắc kẹt trong hang Bấm vào đây để xem đồ họa cỡ lớn (Ảnh: Bankok Post)

Các phương án giải cứu đội bóng Thái Lan bị mắc kẹt trong hang Bấm vào đây để xem đồ họa cỡ lớn (Ảnh: Bankok Post)

Những trận mưa kéo đến sẽ cản trở nỗ lực thoát nước khỏi hang Tham Luang của lực lượng cứu hộ. Mưa sẽ khiến cuộc chiến “với nước và thời gian” của đội cứu hộ càng thêm khó khăn, buộc các nhà chức trách phải tính toán phương án đưa 13 người bị mắc kẹt ra khỏi hang trong thời gian sớm nhất có thể. Ngoài ra, nếu nước trong hang dâng cao, vị trí mô đất nơi đội bóng đang đứng trong hang Tham Luang có thể sẽ bị co hẹp lại còn chưa đầy 10m2.

Tỉnh trưởng tỉnh Chiang Rai kiêm chỉ huy chiến dịch giải cứu Narongsak Osottanakorn hôm qua cho biết “thời điểm lý tưởng” để sơ tán đội bóng bị mắc kẹt là từ 2-3 ngày tới. Giới chức Thái Lan nói rằng mực nước trong hang đã giảm đáng kể sau khi hàng triệu lít nước được bơm ra khỏi hang trong suốt 2 tuần qua.

“Hiện mực nước trong hang đã giảm xuống mức thuận lợi và thời tiết vẫn đang ổn. Sức khỏe của các cháu bé đã bắt đầu cải thiện và các cháu đã học những kỹ thuật lặn cơ bản”, ông Narongsak nói.

Chỉ huy chiến dịch giải cứu cho biết để giải quyết bài toán thiếu oxy, đội cứu hộ đã tìm cách đưa đường ống dẫn khí sạch cũng như các bình oxy vào trong hang. Ngoài ra, số lượng thành viên của đội cứu hộ trong hang cũng được hạn chế ở mức tối thiểu để “tiết kiệm” oxy và giảm lượng khí CO2 trong hang.

Hai phương án giải cứu đang được giới chức Thái Lan tính toán, gồm “thợ lặn kèm” và tìm lối đi khác từ trên đỉnh hang xuống. Trong phương án thứ nhất, mỗi thợ lặn chuyên nghiệp sẽ bơi cùng một người bị mắc kẹt từ trong hang ra ngoài. Đối với phương án thứ hai, đội cứu hộ sẽ tìm các khe hở từ trên núi mà có thể dẫn tới vị trí của đội bóng trong hang Tham Luang, từ đó tạo lối thoát mới cho họ.

Phương án giải cứu đội bóng Thái Lan sau sự ra đi của cựu đặc nhiệm

Thành Đạt

Tổng hợp