1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số người nhiễm virus corona tại Hàn Quốc có thể lên 10.000 người

(Dân trí) - Ngân hàng JPMorgan Chase dự đoán 10.000 người tại Hàn Quốc có thể nhiễm virus corona chủng mới khi dịch bệnh lên đến đỉnh điểm vào tháng tới.

 
Số người nhiễm virus corona tại Hàn Quốc có thể lên 10.000 người - 1

Nhân viên y tế đeo khẩu trang tại Trung tâm Y tế Seoul. (Ảnh: Yonhap)

Ngân hàng JPMorgan Chase ngày 24/2 đã công bố báo cáo, dự đoán dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) gây ra sẽ lên đến đỉnh điểm tại Hàn Quốc vào ngày 20/3 với số ca nhiễm lên tới 10.000 người.

Theo JPMorgan Chase, “xét đến sự gia tăng đáng kể và đột biến” về số ca nhiễm virus corona tại Hàn Quốc, ngân hàng này dự đoán tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc có nguy cơ tiếp tục giảm sút. Trong khi đó, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cũng nhận định dịch corona có thể làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc.

Hàn Quốc hiện bị coi là một “điểm nóng” về dịch corona và là nước có số ca nhiễm virus Covid-19 nhiều nhất bên ngoài Trung Quốc. Ít nhất 13 người tử vong và gần 1.800 người nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc tính đến thời điểm hiện tại.

Quốc hội Hàn Quốc ngày 26/2 đã thông qua đạo luật nhằm hỗ trợ công tác ngăn chặn sự bùng phát của dịch corona. Theo đó, những bệnh nhân bị nghi nhiễm Covid-19 nhưng cố tình không chịu cách ly có thể bị phạt tù 1 năm hoặc nộp phạt 10 triệu won (khoảng 8.200 USD).

Chính phủ Hàn Quốc cũng hạn chế xuất khẩu khẩu trang và chất khử trùng để đề phòng thiếu hụt nguồn cung trong nước.

Giới chức y tế Hàn Quốc đang kêu gọi những người từng tiếp xúc trong phạm vi 2 mét với người có triệu chứng nhiễm cúm corona nên tự cách ly ở nhà trong vòng 2 tuần. Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ tài chính cho những người tuân thủ, ví dụ như một gia đình 4 người có thể được nhận 1.000 USD.

Đạo luật mới được thông qua gần đây đã cho phép Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc đề nghị Bộ Tư pháp Hàn Quốc từ chối nhập cảnh với người nước ngoài đến từ vùng có dịch. Hàn Quốc trước đó đã cấm nhập cảnh với công dân nước ngoài từng đến tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nơi bùng phát dịch corona. Tuy nhiên, động thái này không dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc, thay vào đó, chính phủ Hàn Quốc đã lựa chọn phương án hủy visa đã cấp và ngừng cấp visa mới.

Hiện Hàn Quốc đang xuất hiện xu hướng, đặc biệt trong số các đảng bảo thủ, kêu gọi đưa ra lệnh cấm nhập cảnh đối với tất cả người từ Trung Quốc. Hơn 760.000 người đã ký đơn trên trang web của văn phòng tổng thống Hàn Quốc, đề nghị áp dụng lệnh cấm này.

Hàn Quốc đang đối mặt với sự bùng phát của dịch corona, tập trung vào một giáo phái tại thành phố Daegu. Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực để theo dõi 9.000 thành viên của giáo phái này tại Daegu, trong khi những người dân xung quanh ngày càng lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã trực tiếp tới vùng dịch để giám sát công tác chống virus corona. Chính phủ Hàn Quốc nhận định sẽ mất ít nhất 4 tuần để nước này ổn định tình hình dịch bệnh tại Daegu.

Các chuyên gia dự đoán số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc có thể sẽ tăng lên trong những ngày sắp tới khi giới chức y tế bắt đầu xét nghiệm hơn 210.000 thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa. Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kim Gang-lip cho biết các nhà chức trách nước này dự kiến sẽ hoàn tất việc xét nghiệm đối với các thành viên của giáo phái ở Daegu trong khoảng thời gian từ 2-3 ngày.

Thành Đạt

Theo Bloomberg, Yonhap