1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số người nhiễm corona tăng lên 82, Hàn Quốc lo trường hợp "siêu lây nhiễm"

(Dân trí) - Số người nhiễm virus corona chủng mới ở Hàn Quốc tăng vọt lên 82 và phần lớn trong số đó liên quan đến một buỗi lễ tại nhà thờ ở Daegu làm dấy lên lo ngại về trường hợp “siêu lây nhiễm”.

 
Số người nhiễm corona tăng lên 82, Hàn Quốc lo trường hợp siêu lây nhiễm - 1

Nhân viên y tế khử trùng bên ngoài nhà thờ Shincheonj ở Daegu. (Ảnh: Reuters)

Số ca nhiễm virus corona tăng đột biến

Hãng tin AFP dẫn thông cáo của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm nay 20/2 cho biết, nước này tiếp tục ghi nhận thêm 31 ca nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19), nâng tổng số người nhiễm virus này tại xứ sở kim chi lên 82.

Trong số các ca nhiễm mới, 23 ca được cho là có liên quan đến một buổi lễ tại nhà thờ ở thành phố Daegu, nơi một phụ nữ 61 tuổi tham gia buổi lễ sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Hôm qua KCDC cũng cho biết, Hàn Quốc ghi nhận thêm 15 trường hợp nhiễm Covid-19. Khoảng 11 người được cho là có liên hệ với người phụ nữ trên, trong đó 10 người đã cùng đến một nhà thờ trong thành phố với bệnh nhân. Nhà thờ Shincheonji đã ra thông cáo xác nhận 10 tín đồ của họ dường như bị lây nhiễm từ nữ bệnh nhân 61 tuổi này.

Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ trên đã tham gia 4 buổi lễ tại nhà thờ Shincheonji, cách thủ đô Seoul khoảng 300km về phía đông nam. Người này gần đây không ra nước ngoài.

Trường hợp “siêu lây nhiễm”

Giới chức y tế địa phương đã ra sức tìm kiếm, xác định những người đã tham gia các buổi cầu nguyện tại nhà thờ Shincheonji do lo ngại đây có thể là một “điểm nóng” lây lan Covid-19.

Ước tính có khoảng 460 người tham gia lễ cầu nguyện hôm Chủ nhật (16/2) tại nhà thờ Shincheonji cùng với người phụ nữ trên. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có bao nhiêu người có thể đã tiếp xúc với người này trong 3 buổi lễ trước đó. KCDC đã yêu cầu cách ly 166 người được cho là đã tiếp xúc với nữ bệnh nhân.

“Chúng tôi đã cử một nhóm chuyên gia đến Daegu… Chúng tôi cố gắng xác định lịch sử di chuyển của bệnh nhân (người phụ nữ 61 tuổi), những người mà bà ấy tiếp xúc tại nhà thờ. Chúng tôi cho rằng, bà ấy đã tiếp xúc gần với nhiều người khác khi dự buổi lễ trong một không gian đông đúc”, lãnh đạo KCDC Jung Eun-keyong cho biết.

Bà Jung nhấn mạnh, buổi lễ cầu nguyện tại nhà thờ này rất có thể là một trong các sự kiện “siêu lây nhiễm”, song vẫn cần điều tra, đánh giá thêm để xác định ai là nguồn lây nhiễm và lây nhiễm qua con đường nào.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, các sự kiện tín ngưỡng tập trung đông người có thể là cơ hội để Covid-19 phát tán. “Các bạn nên tránh những sự kiện tập trung đông người, bất kể đó là một sự kiện tín ngưỡng hay bất kể sự kiện xã hội nào”, giáo sư Lee Hoanjong tại Bệnh viện Nhi, Đại học quốc gia Seoul, khuyến cáo.

Tính đến rạng sáng ngày 19/2, hơn 1.000 ở Hàn Quốc bị cách ly do bị nghi ngờ nhiễm Covid-19 hoặc tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19. Trong khi đó, 12 bệnh nhân đã phục hồi và được xuất viện.

Một người được gọi là "siêu lây nhiễm" khi truyền bệnh cho hơn 10 người. Trường hợp này được cho là đã xuất hiện ở Anh và Singapore kể từ khi dịch viêm phổi cấp do Covid-19 gây ra và lan rộng ra nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Minh Phương
Theo SCMP