1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số người mắc Covid-19 ở Italia, Iran tăng kỷ lục, Trung Quốc chỉ thêm 44 ca

(Dân trí) - Trong khi số ca mắc Covid-19 do virus corona mới ở Italia và Iran tăng mạnh, số ca nhiễm mới tại Trung Quốc đại lục giảm kỷ lục và các ca tử vong chỉ còn ở tâm dịch Hồ Bắc.

 
Số người mắc Covid-19 ở Italia, Iran tăng kỷ lục, Trung Quốc chỉ thêm 44 ca - 1

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại Vũ Hán, Trung Quốc. (Ảnh: China Daily)

China Daily dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết, trong ngày 7/3, nước này có thêm 44 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 41 ca ở tâm dịch Hồ Bắc. Cũng trong ngày hôm qua, Trung Quốc đại lục ghi nhận 27 ca tử vong vì Covid-19 đều ở tâm dịch Hồ Bắc. Đây là ngày Trung Quốc đại lục ghi nhận số ca nhiễm mới và số ca tử vong thấp nhất kể từ khi giới chức nước này bắt đầu cập nhật số liệu thống kê hàng ngày về dịch Covid-19 hôm 20/1.

Tính đến hết ngày 7/3, Trung Quốc có tổng cộng 3.097 ca tử vong và 80.695 ca mắc Covid-19.

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 7/3 dẫn lời bác sĩ Zheng Zhongwei, giám đốc Trung tâm phát triển khoa học công nghệ thuộc Ủy ban y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc, đưa tin rằng Bắc Kinh đang triển khai 5 phương pháp điều chế vắc-xin chống virus corona mới và mọi thứ đang tiến triển nhanh chóng. Một số vắc-xin sẽ sẵn sàng đưa vào nghiên cứu khẩn cấp hoặc thử nghiệm lâm sàng trong tháng 4.

Trong khi giới chuyên gia Trung Quốc tin rằng, đến cuối tháng này sẽ không còn ca nhiễm mới nào bên ngoài tâm dịch Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, tình hình dịch Covid-19 tại nhiều nơi trên thế giới có xu hướng diễn biến phức tạp. Tại Iran, trong hai ngày qua, số ca mắc mới đều tăng kỷ lục hơn 1.000 ca.

Hiện Iran đã ghi nhận 5.823 ca nhiễm và 145 trường hợp tử vong vì virus corona mới. Tại Italia, số ca mắc Covid-19 liên tục tăng mạnh, và tăng kỷ lục 1.247 ca trong ngày 7/3 lên 5.883 ca, tăng nhiều nhất kể từ khi dịch bùng phát cách đây hơn 2 tuần. Chính phủ Italia cuối tuần này được cho là sẽ thông qua sắc lệnh phong tỏa các vùng dịch với hơn 10 triệu dân nhằm ngăn dịch lan rộng.

Dịch Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cuối năm ngoái, nay đã lan ra gần 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến hơn 101.000 người nhiễm bệnh và hơn 3.400 người tử vong.

Minh Phương
Theo China Daily