1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số người chết vì virus corona ở Trung Quốc tăng lên 811 người

(Dân trí) - Trong ngày 8/2, Trung Quốc có thêm 89 ca tử vong vì virus corona mới, nâng tổng số người chết vì virus này tại nước này lên 811 người, trong khi có thêm 2.656 ca nhiễm mới.

 
Số người chết vì virus corona ở Trung Quốc tăng lên 811 người - 1
Số người chết và nhiễm nCoV ở Trung Quốc tiếp tục tăng. (Ảnh: AFP)

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết, trong ngày 8/2, tỉnh này có thêm 81 người chết vì virus corona chủng mới (nCoV), nâng tổng số ca tử vong tại vùng tâm dịch này lên 780 người, và cả Trung Quốc đại lục lên 811 người.
Hồ Bắc cũng xác định thêm 2.147 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua.

Tính đến cuối ngày 8/2, Hồ Bắc có 27.100 người nhiễm nCoV.

Số người chết vì nCoV tại Trung Quốc đại lục hiện là 811 người, toàn cầu là 813 người, đúng bằng mốc 813 người chết trong dịch Sars năm 2003-2003. Số người nhiễm nCoV toàn cầu đã vượt 37.500 người, trong đó chủ yếu là Trung Quốc đại lục.

Dịch viêm phổi do nCoV bùng phát ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ cuối năm ngoái. Đến nay, dịch đã lan ra ít nhất 28 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới.

Trong một nỗ lực nhằm ngăn dịch lan rộng, Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp đối phó chưa từng có, trong đó có việc phong tỏa hàng chục triệu dân. Trung Quốc cũng xây dựng 2 bệnh viện dã chiến ở tâm dịch Vũ Hán. Bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn với 1.600 giường đã được hoàn tất và bàn giao cho đội ngũ quân y hôm qua sau 12 ngày xây dựng thần tốc. Bệnh viện đầu tiên, Hỏa Thần Sơn, với 1.000 giường cũng được thi công thần tốc chỉ trong 10 ngày.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 8/2 cho biết, tổ chức này đã lập ra một nhóm chuyên gia và sẽ tới Trung Quốc vào tuần sau để điều tra về dịch nCoV.

Minh Phương
Theo SCMP