1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Số người chết vì virus corona ở Iran tăng lên 54, Hàn Quốc lên 20

(Dân trí) - Chỉ trong 24 giờ qua, Iran có 11 người tử vong vì virus corona và 385 ca nhiễm mới, nâng tổng số người chết lên 54 và gần 1.000 ca nhiễm. Còn tại Hàn Quốc, số người chết tăng lên 20 và 3.736 ca nhiễm.

Số người chết vì virus corona ở Iran tăng lên 54, Hàn Quốc lên 20 - 1

Một phụ nữ đeo dụng cụ bảo hộ tự chế tại Vũ Hán, Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Số tử vong và nhiễm mới tại Iran tăng vọt

Phát biểu trong một cuộc họp báo trên truyền hình, người phát ngôn Kianoush Jahanpour của Bộ Y tế Iran ngày 1/3 cho hay, chỉ trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 11 ca tử vong và 385 ca nhiễm mới. Như vậy, cho tới nay, quốc gia Trung Đông đã có 54 người chết vì virus corona và số ca nhiễm lên 978.

Kể từ khi phát hiện ca dương tính với virus corona đầu tiên, Iran đã chứng kiến số lượng người nhiễm và tử vong tăng chóng mặt hàng ngày. Iran đã buộc phải tiến hành các biện pháp mạnh để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, trong đó có việc đóng cửa các trường học, hủy các sự kiện văn hóa và thể thao, và ngừng các cuộc họp quốc hội và nội các.

Vài quan chức cấp cao của Iran và 5 nghị sĩ đã bị phát hiện dương tính với virus. Sự lây lan nhanh của dịch bệnh đã buộc chính phủ phải kêu gọi người dân ở trong nhà và hạn chế ra ngoài.

Iran hiện là quốc gia có số người tử vong vì virus corona cao nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Hàn Quốc có thêm 3 ca tử vong

Hàn Quốc cũng là một điểm nóng của dịch Covid-19 khi là quốc gia có số người nhiễm cao nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Ngày 1/3, quốc gia Đông Á ghi nhận thêm 3 ca tử vong vì virus corona tại thành phố Daegu, nâng tổng số người tử vong tại nước này lên con số 20. Cả ba bệnh nhân tử vong tại Daegu đều trên 80 tuổi.

Tính tới 4 giờ chiều nay giờ địa phương, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 3.736 ca nhiễm virus corona. Trong số đó, hơn 70% số ca nhiễm xảy ra tại thành phố Daegu, khi nhiều người nhiễm liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa.

An Bình

Tổng hợp