1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số người chết vì Covid-19 tại Pháp tăng kỷ lục, vượt 4.000

(Dân trí) - Pháp ngày 1/4 đã ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tại nước này.

 
Số người chết vì Covid-19 tại Pháp tăng kỷ lục, vượt 4.000 - 1

Các nhân viên y tế chuyển một bệnh nhân mắc Covid-19 tại Paris. (Ảnh: Reuters)

Người đứng đầu cơ quan y tế Pháp Jerome Salomon ngày 1/4 cho biết, nước này ghi nhận thêm 509 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 4.032 trường hợp. Đây cũng là con số kỷ lục về số ca tử vong trong ngày kể từ khi dịch bùng phát tại Pháp. Trước đó, số ca tử vong tại Pháp trong ngày 31/3 là 499 trường hợp.

Theo AFP, số ca tử vong vì Covid-19 do chính phủ Pháp công bố hiện mới chỉ bao gồm những người chết tại các bệnh viện và chưa tính đến những trường hợp chết tại nhà hoặc các viện dưỡng lão.

Pháp ngày 1/4 cũng ghi nhận thêm 4.861 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 56.989 trường hợp. Nhiều ca nhiễm cho đến nay vẫn chưa được thống kê tại Pháp vì thiếu thiết bị xét nghiệm.

Hiện có khoảng 24.639 bệnh nhân mắc Covid-19 đang được điều trị tại các bệnh viện ở Pháp, trong đó 6.017 người được chăm sóc đặc biệt. Pháp đã tăng số giường chăm sóc đặc biệt từ 5.000 lên khoảng 10.000 từ khi dịch bắt đầu bùng phát, đồng thời dự kiến mở rộng tới 14.500 giường trong thời gian tới.

Theo số liệu thống kê mới nhất, Pháp hiện là nước thứ 4 trên thế giới vượt qua mức 4.000 ca tử vong vì Covid-19, sau Italia, Tây Ban Nha và Mỹ. 4 ổ dịch này hiện chiếm 2/3 trong tổng số hơn 45.000 ca tử vong vì Covid-19 trên toàn thế giới.

Với 13.155 người chết vì Covid-19 tính đến thời điểm hiện tại, Italia chiếm gần 30% số ca tử vong toàn cầu. Trong khi đó, Tây Ban Nha ghi nhận 9.387 ca, còn Mỹ ghi nhận 5.110 ca tử vong.

Ngoài các ổ dịch trên, châu Âu cũng ghi nhận một số ổ dịch Covid-19 lớn gồm Anh (2.352 người chết, 29.474 ca nhiễm), Hà Lan (1.173 người chết, 13.614 ca nhiễm), Đức (931 người chết, 77.981 ca nhiễm), Bỉ (828 người chết, 13.964 ca nhiễm).

Pháp đã thực hiện lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 17/3 trong một nỗ lực nhằm kiểm soát sự lây lan của virus corona. Giới chức Pháp nhiều lần cảnh báo rằng nước này cần thêm thời gian trước khi các biện pháp chống dịch thực sự có hiệu quả.

Pháp hiện mới chỉ tiến hành 30.000 xét nghiệm Covid-19 mỗi ngày, ít hơn nhiều so với nước láng giềng Đức. Tuy nhiên, Pháp dự kiến sẽ tăng cường việc xét nghiệm trong những ngày tới nhằm cho phép nước này kiểm soát tốt hơn các ca nhiễm bệnh.

Chiến lược của chính phủ Pháp là hạn chế tới mức thấp nhất tác động của dịch nhằm bảo vệ hệ thống y tế của nước này không bị quá tải.

Các bệnh viện ở phía đông Pháp, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch Covid-19, và khu vực xung quanh thủ đô Paris đang phải chịu sức ép rất lớn do số lượng bệnh nhân tăng vọt. Thêm 100 bệnh nhân dự kiến sẽ được chuyển từ Paris tới các khu vực khác ở tại Pháp trong ngày hôm nay.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christopher Castaner đề nghị người dân hủy các kế hoạch đi lại từ cuối tuần này, đồng thời cảnh báo xử phạt bất kỳ ai vi phạm. Chính phủ Pháp yêu cầu người dân ở trong nhà và hạn chế đi ra ngoài, trừ các lý do cần thiết, trong khoảng thời gian từ ngày 17/3 đến ít nhất ngày 15/4.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho biết “những ngày sắp tới sẽ khó khăn hơn nhiều” khi Pháp đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng về thiết bị bảo hộ và bộ xét nghiệm virus. Pháp đã đặt mua hơn 1 tỷ khẩu trang từ các công ty trong nước và các nhà cung cấp nước ngoài.

Thành Đạt

Tổng hợp