1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số người chết vì Covid-19 ở Hàn Quốc lên 81, hơn 8.300 người nhiễm bệnh

(Dân trí) - Tốc độ lan truyền của dịch Covid-19 ở Hàn Quốc tiếp tục chậm lại, khi số ca mới tăng mỗi ngày không vượt quá 100.

 
Số người chết vì Covid-19 ở Hàn Quốc lên 81, hơn 8.300 người nhiễm bệnh - 1
Số người nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc cao, song tỷ lệ tử vong thấp nhờ năng lực xét nghiệm nhanh, phát hiện sớm mầm bệnh. (Ảnh: Yonhap)

Yonhap dẫn số liệu từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, trong ngày 16/3, nước này ghi nhận thêm 84 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số người mắc bệnh tại đây lên 8.320.

Đây là ngày thứ 3 liên tiếp số ca bệnh mới tăng không quá 100 ca/ngày. Trong 84 ca mắc mới, 32 ca tại tâm dịch Daegu, 5 trường hợp ở tỉnh Bắc Gyeongsang. Số người mắc Covid-19 tại hai điểm nóng này lần lượt đã lên 6.098 và 1.169.

Trong ngày hôm qua, Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 6 trường hợp tử vong, nâng tổng số người tử vong vì Covid-19 tại nước này lên 81, trong đó chủ yếu là người cao tuổi có bệnh lý nền.

Tốc độ gia tăng số ca mắc mới trong ngày tại Hàn Quốc đã bắt đầu chậm lại kể từ tuần thứ 2 của tháng này khi giới chức y tế địa phương hoàn tất xét nghiệm cho khoảng 210.000 tín đồ của Tân Thiên Địa - giáo phái liên quan đến khoảng 60% số ca bệnh Covid-19 tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc vẫn trong tình trạng cảnh giác cao độ khi phát hiện những cụm dịch mới, trong đó có một trung tâm chăm sóc khách hàng ở thủ đô Seoul và một tòa chung cư ở thành phố Sejong.

Chính phủ Hàn Quốc khuyến cáo người dân tránh tụ tập đông người để hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Tuy không áp dụng đến biện pháp phong tỏa quy mô lớn như Trung Quốc hay hàng loạt quốc gia châu Âu, Hàn Quốc đã nhanh chóng kiểm soát được dịch Covid-19 nhờ năng lực xét nghiệm nhanh từ đó làm chậm tốc độ lây lan của virus.

Cuối tuần qua, chính phủ Hàn Quốc đã công bố Daegu và các khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19 là các “vùng thảm họa đặc biệt”, cho phép chính phủ hỗ trợ một nửa chi phí khắc phục thiệt hại do dịch bệnh.

Minh Phương
Theo Yonhap