1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số người chết vì Covid-19 cao thứ 3 thế giới, Anh vẫn tính nới phong tỏa

(Dân trí) - Chính phủ Anh đang cân nhắc các phương án nới lỏng phong tỏa, thay vì dỡ bỏ hoàn toàn, dù số người chết vì dịch Covid-19 tại nước này tiếp tục tăng, hiện đã vượt 26.000 người.

Số người chết vì Covid-19 cao thứ 3 thế giới, Anh vẫn tính nới phong tỏa - 1

Một nhân viên y tế Anh (Ảnh: Financial Times)

Tính đến hết ngày 29/4, Anh ghi nhận tổng cộng 26.097 ca tử vong do Covid-19. Như vậy, Anh hiện nước nước có số người chết vì Covid-19 nhiều thứ 2 ở châu Âu và thứ 3 thế giới chỉ sau Mỹ và Italia.

Số ca tử vong do dịch viêm phổi cấp ở Anh tăng mạnh, vượt Tây Ban Nha và Pháp sau khi giới chức nước này lần đầu tiên tính gộp cả các ca tử vong ngoài bệnh viện bao gồm tại các viện dưỡng lão.

Hiện Anh cũng ghi nhận tổng cộng hơn 165.000 ca mắc Covid-19, nhiều thứ 5 thế giới.

Chính phủ Anh đã ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc từ cuối tháng 3 nhằm ngăn dịch lây lan. Hiện giới chức nước này đang tính đến phương án nới lỏng dần phong tỏa. Theo đó, trường học có thể được mở trở lại theo giai đoạn. Các hoạt động kinh doanh ngoài trời có thể sẽ được phép mở lại vào thời điểm thích hợp. Chính phủ Anh dự kiến sẽ đánh giá lại các biện pháp phong tỏa vào ngày 7/5 tới.

Tuy nhiên, giới chức y tế cảnh báo dịch có thể kéo dài cho đến khi tìm ra được vắc xin. Ngoài ra, nguy cơ làn sóng Covid-19 thứ hai bùng phát khiến các bộ trưởng Anh tỏ ra thận trọng với việc dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa. Ngoại trưởng Dominic Raab dẫn ra ví dụ của Đức cho thấy số người mắc Covid-19 tăng mạnh sau khi chính phủ nước này nới các lệnh hạn chế.

“Làn sóng thứ hai sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng và sẽ khiến thêm nhiều người tử vong. Vì thế chúng ta cần thận trọng”, Ngoại trưởng Raab nói.

Giới chức Anh đã mở rộng cơ chế xét nghiệm Covid-19 tại các viện dưỡng lão đối, và với những người trên 65 tuổi và những người không có điều kiện làm việc tại nhà. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm ngăn dịch lây lan.

Minh Phương
Theo SCMP