1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số ca tử vong vì Covid-19 tại Italia vượt 22.000

(Dân trí) - Italia, ổ dịch lớn nhất châu Âu, tiếp tục ghi nhận thêm hơn 500 ca tử vong và hơn 3.700 ca mắc Covid-19 trong ngày 16/4.

Số ca tử vong vì Covid-19 tại Italia vượt 22.000 - 1

Lính cứu hỏa lấy mẫu xét nghiệm từ nhân viên làm việc tại một viện dưỡng lão ở Frontigan, phía nam Pháp. (Ảnh: AFP)

Hơn 21.000 người chết tại Italia

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italia ngày 16/4 thông báo, số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này tăng thêm 525 trường hợp, giảm so với 578 trường hợp hôm 15/4. Ngoài ra, Italia ngày 16/4 cũng ghi nhận số ca nhiễm mới tăng vọt thêm 3.786 trường hợp, trong khi số ca nhiễm mới trong ngày 15/4 chỉ là 2.667 trường hợp.

Theo số liệu thống kê trên, số ca tử vong trong ngày tại Italia xuống thấp nhất kể từ ngày 12/4, trong khi số ca nhiễm mới trong ngày lên cao nhất kể từ ngày 12/4.

Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Italia kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát tại nước này hôm 21/2 đã lên tới 22.170 người. Italia hiện là nước có số người chết vì Covid-19 cao nhất châu Âu và cao thứ hai thế giới, sau Mỹ.

Số ca mắc Covid-19 chính thức tại Italia tính đến nay đã lên 168.941 người, cao thứ 3 thế giới sau Mỹ và Tây Ban Nha.

Italia có 2.936 bệnh nhân Covid-19 được chăm sóc tích cực trong ngày 16/4, giảm so với 3.079 người một ngày trước đó. Đây là ngày giảm thứ 13 liên tiếp về số ca chăm sóc tích cực tại nước này.

Tính đến ngày 16/4, 40.164 người tại Italia đã hồi phục sau khi mắc Covid-19, tăng so với 38.092 người hôm 15/4.

Mặc dù vẫn gia hạn phong tỏa toàn quốc, song Italia bắt đầu nới lỏng hạn chế tại một số khu vực khi số ca nhiễm mới có xu hướng giảm dần.

Số ca tử vong tại Tây Ban Nha vượt 19.000

Tây Ban Nha ngày 16/4 ghi nhận thêm 551 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 19.130 người.

Sau gần 5 tuần phong tỏa, số ca tử vong và nhiễm mới tại Tây Ban Nha có xu hướng chậm lại.

Số ca mắc Covid-19 tại Tây Ban Nha ngày 16/4 cũng tăng thêm 5.183 trường hợp. Tính đến nay Tây Ban Nha ghi nhận 182.816 ca nhiễm, cao thứ 2 thế giới sau Mỹ.

Tuy nhiên, các nhà chức trách tại Madrid và Catalonia cho biết mỗi khu vực có thêm hàng nghìn ca mắc Covid-19 chưa được đưa vào con số thống kê chính thức.

“Khó có thể biết số ca tử vong thực tế”, Fernando Simon, điều phối viên khẩn cấp Bộ Y tế Tây Ban Nha, cho biết.

Theo ông Simon, con số thống kê hàng ngày được thu thập dựa trên thông tin từ các chính quyền địa phương liên quan tới số ca tử vong của các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Madrid và Catalonia chiếm 56% tổng số ca tử vong tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, một số quan chức cho biết con số thực tế chưa phản ánh đầy đủ vì chưa bao gồm những người tử vong bên ngoài các bệnh viện.

Madrid báo cáo 6.877 người chết vì Covid-19, nhưng một quan chức cấp cao ngày 15/4 nói rằng con số thực tế có thể lên tới hơn 10.000 người.

Tại Catalonia, nơi xác nhận 3.855 ca tử vong vì Covid-19, số người chết thực sự có thể lên tới hơn 7.000 trường hợp.

Pháp có gần 18.000 người chết

Giới chức Pháp ngày 16/4 xác nhận số ca tử vong vì Covid-19 được ghi nhận chính thức tại nước này đã lên tới 17.920 người, tăng 4,4% trong 24 giờ.

Số ca mắc Covid-19 tại Pháp hiện đứng thứ 4 thế giới với 165.027 trường hợp. 4 nước gồm Mỹ, Italia, Tây Ban Nha và Pháp hiện chiếm gần 2/3 số ca tử vong toàn cầu.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 16/4, Jerome Salomon, người đứng đầu cơ quan y tế công cộng Pháp, cho biết số người được điều trị tại các bệnh viện ở Pháp đã giảm ngày thứ 2 liên tiếp, trong khi số ca bệnh được điều trị tại các phòng chăm sóc tích cực giảm xuống ngày thứ 8 liên tiếp.

“Các nỗ lực tập thể của chúng ta đã cho thấy sự hiệu quả”, ông Salomon nói.

Tuy nhiên, ông Salomon cảnh báo hệ thống y tế của Pháp vẫn đang chịu áp lực lớn, do vậy người dân vẫn cần tiếp tục tuân thủ các quy định theo lệnh phong tỏa được áp dụng từ ngày 17/3 và dự kiến kéo dài đến ngày 11/5.

Thành Đạt

Tổng hợp