1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số ca nhiễm mới virus corona ở Trung Quốc tăng nhẹ sau 4 ngày giảm sâu

(Dân trí) - Trung Quốc xác nhận có 24 ca nhiễm mới virus corona, tăng nhẹ so với một ngày trước đó, sau 4 ngày nước này chứng kiến các chỉ số giảm mạnh liên tiếp.

 
Số ca nhiễm mới virus corona ở Trung Quốc tăng nhẹ sau 4 ngày giảm sâu - 1

Người dân trên đường phố Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh: AFP)

Theo thông báo ngày 11/3 của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, nước này ngày 10/3 ghi nhận số ca nhiễm mới virus corona (SARS-CoV-2) là 24, tăng nhẹ so với con số 19 hôm 9/3.

Số người tử vong vì mầm bệnh tăng 22 ca lên 3.158. Toàn bộ các ca tử vong đều ở tỉnh Hồ Bắc, trong đó tâm dịch Vũ Hán chiếm 19 ca.

Trung Quốc trong 4 ngày liên tiếp trước 10/3 đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh các ca nhiễm mới virus corona, nhưng ngày 10/3, chỉ số trên tăng trở lại một phần do các ca mắc Covid-19 từ nước ngoài vào Trung Quốc.

Trong 24 ca nhiễm mới hôm 10/3 có 10 ca là “nhập khẩu”, nâng tổng số các ca có nguồn gốc từ nước ngoài ở Trung Quốc lên 79.

Thủ đô Bắc Kinh ngày 10/3 ghi nhận 6 ca nhiễm mới từ Italia và Mỹ, trong khi Thượng Hải có thêm 2 ca nhiễm từ nước ngoài. Các tỉnh Sơn Đông và Cam Túc mỗi tỉnh có thêm 1 ca “nhập khẩu”.

Tổng cộng, tính đến ngày 10/3, Trung Quốc có 80.778 người nhiễm virus corona mới. 

Hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thăm thành phố Vũ Hán để giám sát công tác chống dịch corona. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập tới Vũ Hán kể từ khi dịch viêm phổi cấp do virus SARS-CoV-2 bùng phát tại thành phố này từ cuối năm ngoái.

Trung Quốc ngày hôm qua cũng đã đóng cửa các bệnh viện dã chiến và bệnh viện tạm trong bối cảnh quốc gia Đông Á đang có dấu hiệu được kiểm soát được bệnh dịch. 

Đức Hoàng

Theo Straits Times