1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số ca nhiễm Covid-19 tại Pháp tăng vọt lên 1.126

(Dân trí) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã họp khẩn vào ngày 8/3 khi số ca tử vong và nhiễm virus corona tại nước này tăng vọt.

 
Số ca nhiễm Covid-19 tại Pháp tăng vọt lên 1.126 - 1

Du khách đeo khẩu trang khi tới bảo tàng Louvre tại Paris, Pháp ngày 2/3. (Ảnh: EPA)

Giới chức y tế Pháp ngày 8/3 xác nhận 1.126 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), trong khi số ca tử vong tăng từ 11 người vào ngày 7/3 lên 19 người vào ngày 8/3.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp vào ngày 8/3 để thảo luận về biện pháp ứng phó với dịch Covid-19.

Ông Marcon kêu gọi người Pháp hạn chế gặp người lớn tuổi vì đây là nhóm có nguy cơ bị nhiễm Covid-19 cao nhất. Các ca tử vong vì virus corona tại Pháp hiện đều là những người già và có bệnh nền.

“Ưu tiên tuyệt đối của chúng ta là bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất khi gặp virus. Pháp luôn đứng sau những người lớn tuổi”, Tổng thống Macron nói.

Ngày 7/3, Hạ viện Pháp ghi nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 3. Tuy nhiên, danh tính của nữ nghị sĩ này không được công bố.

Tại Pháp, dịch Covid-19 tập trung nhiều hơn tại một số khu vực, trong đó đáng chú ý là vùng Oise và Haut-Rhin. Các trường học tại hai khu vực này cũng đã đóng cửa để ngăn dịch lây lan.

Pháp đã ban hành lệnh cấm tụ tập quá 1.000 người nơi công cộng. Các hoạt động thể thao cũng tạm dừng để tránh phát tán virus.

Theo con số thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện có 101 quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trung Quốc đã ghi nhận 80.859 ca nhiễm, trong khi số ca nhiễm được xác nhận bên ngoài Trung Quốc là 24.727.

WHO cho biết số ca tử vong vì Covid-19 tại Trung Quốc là 3.100 người, trong khi số ca tử vong bên ngoài Trung Quốc là 484 người.

“8 quốc gia, vùng lãnh thổ mới (Bulgaria, Costa Rica, Quần đảo Faroe, Guiana, Maldives, Malta, Martinique và Moldova) đã ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ qua”, báo cáo của WHO ngày 8/3 cho biết.

Iraq ngày 8/3 thông báo có thêm 2 người chết vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 6 người. Trong khi đó, số ca nhiễm Covid-19 tại Iraq cũng tăng vọt lên 54 người.

Ai Cập ngày 8/3 ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì virus corona. Bệnh nhân là một khách du lịch người Đức, 60 tuổi, tới Ai Cập 7 ngày trước đó và được đưa vào bệnh viện điều trị nhưng không qua khỏi. Tính đến cuối ngày hôm qua, Bộ Y tế Ai Cập xác nhận có ít nhất 55 người nhiễm Covid-19 tại nước này.

Anh ngày 8/3 ghi nhận ca tử vong thứ 3 vì virus corona. Bệnh nhân là người đàn ông ngoài 60 tuổi và từng gặp các vấn đề về sức khỏe. Người đàn ông này gần đây trở về từ Italia - nơi có số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 lớn nhất ở châu Âu. Italia hiện ghi nhận ít nhất 366 ca tử vong và hơn 5.880 ca nhiễm Covid-19 tính đến ngày hôm qua.

Số trường hợp nhiễm Covid-19 tại Anh tính đến ngày 8/3 đã tăng thêm 64 ca mới so với một ngày trước đó. Đây cũng là mức tăng trong một ngày lớn nhất từ trước đến nay tại Anh.

Hiện Anh ghi nhận ít nhất 273 ca nhiễm Covid-19, trong đó chủ yếu tập trung tại thủ đô London. Bắc Ireland cũng có thêm 5 ca dương tính với Covid-19 trong ngày 8/3.

Giới chức y tế Thụy Sĩ ngày 8/3 cũng thông báo ca tử vong của một bệnh nhân nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 2 người và số ca nhiễm là 281 người. Hà Lan cho biết số người chết vì Covid-19 tại nước này đã tăng lên 3 trường hợp, trong khi số ca nhiễm cũng tăng lên 265 người tính đến ngày 8/3.

Thành Đạt

Tổng hợp