1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số ca nhiễm Covid-19 tại Iran tăng lên gần 5.000 người

(Dân trí) - Iran hôm nay 6/3 xác nhận thêm 17 ca tử vong vì virus corona chủng mới và gần 5.000 ca nhiễm trên cả nước.

 
Số ca nhiễm Covid-19 tại Iran tăng lên gần 5.000 người - 1

Người dân Iran đeo khẩu trang và găng tay tại thủ đô Tehran. (Ảnh: AP)

“Chúng tôi xác nhận 1.234 ca nhiễm mới, con số kỷ lục trong những ngày gần đây”, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay 6/3.

Tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) tại Iran tính đến thời điểm hiện tại là 4.747 người.

Iran hôm nay cũng xác nhận thêm 17 ca tử vong vì virus corona, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 124 người.

Theo ông Jahanpour, những ca nhiễm Covid-19 mới tại Iran “có lẽ là những người đã nhiễm bệnh từ hai tuần trước và gần đây mới đi xét nghiệm khi có triệu chứng”.

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran cho biết nước này đã xét nghiệm hơn 15.980 người kể từ khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát.

“Số ca khỏi bệnh đã lên tới hơn 913 người”, ông Jahanpour cho biết thêm.

Iran đã nỗ lực để kiểm soát sự lây lan của virus corona khi dịch bệnh lan ra toàn bộ 13 tỉnh tại nước này.

Thủ đô Tehran tính đến nay đã xác nhận 1.413 ca nhiễm Covid-19 và là nơi có số người nhiễm nhiều nhất trong tất cả các tỉnh.

Ngoài Italia và Hàn Quốc, Iran là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19.

Iran quyết định đóng cửa các trường học cho tới đầu tháng 4 để ngăn virus lây lan. Ngoài ra, nước này cũng hủy các sự kiện thể thao và cấm quan chức chính phủ xuất ngoại.

Nhiều quan chức và nghị sĩ Iran đã bị xác nhận nhiễm virus corona trong những tuần gần đây, gồm Giám đốc Cơ quan Y tế khẩn cấp quốc gia Pirhossein Kolivand, Phó Tổng thống Masoumeh Ebtekar và Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi. Ngoài ra, Mohammad Mirmohammadi, cố vấn cho lãnh tụ tối cao Iran, đã tử vong vì virus corona hôm 2/3.

Người phát ngôn Bộ Tư pháp Iran Gholamhossein Esmaili ngày 3/3 cho biết, hơn 54.000 tù nhân trên khắp Iran đã được phóng thích sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Động thái này được cho là nhằm tránh lây lan dịch bệnh trong các trại giam đông đúc.

Dịch Covid-19 lan rộng tại châu Âu

Liên quan tới dịch Covid-19 tại các quốc gia khác trên thế giới, Bỉ hôm nay ghi nhận số ca nhiễm virus corona tăng gấp đôi trong vòng 24 giờ, từ 50 người lên 109 người.

Giới chức y tế Bỉ dự đoán số ca nhiễm Covid-19 tại nước này sẽ tiếp tục tăng lên. Phần lớn ca nhiễm tại Bỉ là những người gần đây từng tới Italia - nước có số ca nhiễm lớn nhất tại châu Âu.

Đức hôm nay cũng ghi nhận thêm 134 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 534 người. Hơn một nửa số ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận tại vùng Bắc Rhine-Westphalia, bang đông dân nhất tại Đức.

Vatican đã xác nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên là một bệnh nhân được phát hiện nhiễm virus hôm 5/3. Trong khi đó, số ca tử vong vì virus corona tại Italia đã tăng lên 148 người tính đến thời điểm hiện tại, trong khi số ca nhiễm vượt mức 3.800 người.

Hà Lan ngày 6/3 ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì virus corona. Bệnh nhân là một người đàn ông 86 tuổi, qua đời tại một bệnh viện ở thành phố cảng Rotterdam. Hiện có ít nhất 82 người nhiễm Covid-19 tại Hà Lan.

Thành Đạt

Theo AFP, Reuters