1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc tăng lên gần 7.500 người

(Dân trí) - Số ca nhiễm virus corona chủng mới tại Hàn Quốc đã tăng lên gần 7.500 người tính đến ngày hôm nay 9/3.

 
Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc tăng lên gần 7.500 người - 1

Các nhân viên y tế theo dõi màn hình quay từ các phòng tại trung tâm y tế Seoul, nơi điều trị các bệnh nhân nhiễm Covid-19 ngày 9/3. (Ảnh: Yonhap)

Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 96 ca nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) trong khoảng thời gian từ 0h đến 16h ngày 9/3, nâng tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc lên 7.478 trường hợp.

Số ca nhiễm Covid-19 mới tính đến chiều ngày hôm nay tại Hàn Quốc thấp hơn nhiều so với 248 ca nhiễm mới được phát hiện trong ngày hôm qua 8/3. Trước đó, Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới trong các ngày 5/3, 6/3 và 7/3 lần lượt là 518, 438 và 367 ca.

Tính đến nay, 51 người đã tử vong vì Covid-19 tại Hàn Quốc, trong đó phần lớn là người lớn tuổi và có bệnh nền. Theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc mới có thêm 2 ca tử vong nữa, tuy nhiên các trường hợp này chưa được đưa vào con số thống kê chính thức.

Khoảng 63% số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc có liên quan tới một nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu, thành phố lớn thứ 4 tại Hàn Quốc với dân số 2,5 triệu người.

Tốc độ gia tăng số ca nhiễm Covid-19 mới tại Hàn Quốc có dấu hiệu chậm lại trong những ngày gần đây khi giới chức y tế nước này hoàn tất việc xét nghiệm cho 210.000 tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa. Tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn cảnh giác trước những ổ dịch mới.

Hàn Quốc phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên hôm 20/1 là một phụ nữ từ tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc. Dịch bùng phát mạnh hơn 2 tuần trở lại đây, buộc chính phủ Hàn Quốc nâng mức ứng phó lên cao nhất vào hôm 23/2 nhằm ngăn dịch lây lan.

Hàn Quốc hiện là nước có số ca nhiễm Covid-19 lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc. Tính đến nay, 106 quốc gia và vùng lãnh thổ đã áp lệnh cấm nhập cảnh hoặc siết chặt quy trình cách ly đối với những người từ Hàn Quốc.

Thành Đạt

Theo Yonhap