1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số ca nhiễm corona ở Trung Quốc giảm mạnh, không ai tử vong ngoài Hồ Bắc

(Dân trí) - Trong ngày 1/3, Trung Quốc chỉ ghi nhận 202 ca nhiễm mới và 42 ca tử vong vì virus corona chủng mới (Covid-19).

 
Số ca nhiễm corona ở Trung Quốc giảm mạnh, không ai tử vong ngoài Hồ Bắc - 1


Báo China Daily dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế Trung Quốc cho biết, trong ngày 1/3, nước này ghi nhận 202 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 80.026 ca.

Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc giảm trở lại sau hai ngày bất ngờ tăng mạnh (ngày 29/2 ghi nhận thêm 573 ca nhiễm mới). Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết họ đang "theo dõi sát sao và nghiên cứu để tìm hiểu" việc số ca nhiễm mới ở tâm dịch Hồ Bắc tăng 2 ngày liên tiếp.

Trong ngày hôm qua, Trung Quốc cũng có thêm 42 ca tử vong vì Covid-19 đều ở tâm dịch Hồ Bắc, nâng tổng số người tử vong lên 2.912.

Khoảng 42.000 người ở Trung Quốc đã được chữa khỏi các triệu chứng của Covid-19, trong khi số ca nghi nhiễm hiện chỉ còn hơn 800 ca.

Dịch Covid-19 bùng phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cuối năm ngoái. Đến nay, dịch đã lan ra ít nhất 66 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến hơn 3.000 người tử vong, hơn 88.000 người nhiễm bệnh.

Trong khi giới chuyên gia Trung Quốc dự đoán dịch có thể được khống chế tại nước này vào tháng 4 tới, thì trên thế giới, dịch Covid-19 đang có xu hướng lan rộng và bùng phát mạnh.

Tại Hàn Quốc, tính đến cuối giờ chiều 1/3 đã có 3.736 người nhiễm bệnh, 21 người tử vong. Dịch có dấu hiệu bùng phát mạnh hơn ở châu Âu khi số ca nhiễm mới ở Italia hôm qua tăng 50% lên gần 1.700 ca, số ca nhiễm mới ở Đức cũng tăng gấp đôi lên từ 66 lên 129 ca.

Minh Phương
Theo China Daily