1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số ca Covid-19 ở Mỹ tăng mạnh chưa từng có, đại dịch toàn cầu nghiêm trọng

(Dân trí) - Số người mắc Covid-19 tăng mạnh tại nhiều bang của Mỹ khi các bang mở cửa trở lại. Điều này làm dấy lên lo ngại bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ hai.

Số ca Covid-19 ở Mỹ tăng mạnh chưa từng có, đại dịch toàn cầu nghiêm trọng - 1
Một y tá tại New York, Mỹ, ngày 20/4. (Ảnh: Reuters)

Số người mắc Covid-19 tăng kỷ lục tại Mỹ

Theo số liệu của Đại học John Hopkins, Mỹ ghi nhận gần 40.000 ca mắc Covid-19 trong ngày 25/6, cao nhất từ trước đến nay. Nâng tổng số người mắc Covid-19 tại đây lên khoảng 2,5 triệu ca. thậm chí vượt móc kỷ lục hơn 36.000 ca hôm 24/4. Cũng trong ngày 25/6, Mỹ có thêm gần 2.400 ca tử vong vì đại dịch, nâng tổng số người chết tại quốc gia này lên hơn 124.000 người.

Số người mắc Covid-19 tại Mỹ tăng mạnh trở lại sau khi các bang mở cửa kể từ đầu tháng 5 sau hai tháng phong tỏa. Trong khi nhiều bang dỡ bỏ các lệnh hạn chế, thì nhiều bang cho biết sẽ tiếp tục một số biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để ngăn dịch lây lan.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cho biết, bang của ông sẽ chưa nới lỏng các lệnh hạn chế hiện tại. Thống đốc California Gavin Newsom cũng tuyên bố dành ngân sách khẩn cấp lên tới 16 tỷ USD để đối phó đại dịch Covid-19, đồng thời tạm hoãn mở cửa kinh tế hơn nữa nếu số ca mắc tiếp tục tăng.

Mỹ hiện là tâm dịch lớn nhất thế giới với khoảng 2,5 triệu người mắc Covid-19. Tuy nhiên, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm qua nói rằng, nước Mỹ dường như chỉ mới thống kê 10% số người mắc Covid-19. Điều này có nghĩa là có thể 20 triệu người Mỹ đã mắc Covid-19.

Đại dịch toàn cầu diễn biến xấu

Số ca Covid-19 ở Mỹ tăng mạnh chưa từng có, đại dịch toàn cầu nghiêm trọng - 2
Hành khách tại sân bay Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 25/6 cho rằng, đại dịch Covid-19 toàn cầu đang diễn biến xấu đi khi số ca mắc Covid-19 mới liên tục lập kỷ lục. Ông Tedros dự báo, số người mắc Covid-19 toàn cầu sẽ lên đến 10 triệu người, và số ca tử vong sẽ lên 500.000 người vào tuần tới.

Tại châu Âu, Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Hans Kluge, cho biết hàng chục quốc gia châu Âu đã ghi nhận dịch Covid-19 tái bùng phát trong thời gian gần đây. “30 quốc gia cũng ghi nhận sự gia tăng về số ca nhiễm mới trong 2 tuần gần đây. Tại 11 trong số 30 quốc gia này, tốc độ lây nhiễm gia tăng đã dẫn tới tình trạng tái bùng phát dịch và nếu không được kiểm soát, sẽ đẩy hệ thống y tế tại châu Âu tới bờ vực sụp đổ thêm một lần nữa”, ông Kluge nói.

Mỹ Latinh tiếp tục là điểm nóng bùng phát Covid-19 toàn cầu với số ca mắc Covid-19 tăng mạnh tại các nước như Brazil, Mexico, Chile và Peru. Brazil hiện là tâm dịch lớn thứ hai thế giới với hơn 1,2 triệu ca mắc bệnh, trong đó hơn 55.000 người đã tử vong. Giới chuyên gia cho rằng, với tốc độ lây lan hiện tại, Brazil có thể vượt Mỹ trở thành tâm dịch lớn nhất thế giới.

Tại châu Á, số người mắc Covid-19 cũng có xu hướng tăng mạnh trở lại. Số ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Trung Quốc và Hàn Quốc tăng đột biến sau một thời gian dài gần như không ghi nhận thêm ca nào. Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc tuần trước thừa nhận nước này đang phải đối phó với làn sóng lây nhiễm thứ hai sớm hơn dự báo.

WHO khuyến cáo, các nước cần tiếp tục các biện pháp hạn chế, mở cửa thận trọng để tránh làn sóng lây nhiễm thứ hai.

Minh Phương
Theo Straits Times